Đồng Nai quyết định giữ lại biệt thự 100 tuổi nằm ven sông để phát triển du lịch

(CLO) Trước thông tin biệt thự cổ có nguy cơ bị giải tỏa để phục vụ dự án đường ven sông Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giữ lại biệt thự 100 tuổi nằm ven sông phục vụ công tác bảo tồn, phát triển du lịch.

Liên quan vụ biệt thự 100 tuổi được định giá gần 5,4 tỷ đồng để phá bỏ làm đường ven sông, chiều 26/9, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Viên Hồng Tiến cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giữ lại biệt thự 100 tuổi để phục vụ công tác bảo tồn và phát triển du lịch.

dong nai quyet dinh giu laibiet thu 100 tuoinam ven song de phat trien du lich hinh 1

Ngôi biệt thự cổ 100 năm "nhà lầu ông Phủ" có nguy cơ bị phá bỏ. Ảnh: Vũ Hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi biệt thự.

Bên cạnh đó, địa phương cần điều chỉnh phương án triển khai tuyến đường ven sông sao cho hài hòa với việc bảo tồn di tích, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong những ngày qua, thông tin về việc căn biệt thự được định giá gần 5,4 tỷ đồng để phá bỏ làm đường ven sông Đồng Nai đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người mong muốn tìm được giải pháp để bảo tồn "nhà lầu ông Phủ" trở thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Ân thông tin, đơn vị đang phối hợp với các ban, ngành, UBND TP Biên Hòa để tổng hợp ý kiến các chuyên gia văn hóa, lịch sử, sau đó gửi báo cáo lên UBND tỉnh Đồng Nai về phương án giải quyết đối với biệt thự Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, đơn vị rất muốn giữ lại ngôi nhà của Đốc phủ Võ Hà Thanh, hay còn gọi là "nhà lầu ông Phủ” để phục vụ công tác bảo tồn và gắn với phát triển du lịch ven sông Đồng Nai.

"Quan điểm của tôi cũng như Ban Giám đốc Sở sẽ có tính toán phương án tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất phương án mua lại ngôi nhà này để đưa vào phục vụ phát triển du lịch cho thuận lợi thay vì thực hiện giải tỏa, đền bù", ông Ân chia sẻ.

Cũng theo ông Ân, Sở cũng rất quan tâm đến biệt thự 100 tuổi này. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn phải chờ chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh và các ngành khảo sát, đánh giá tính toán phương án tối ưu nhất.

Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định khu vực quy hoạch cho dự án đường ven sông sẽ lấn vào “nhà lầu ông Phủ” khoảng 9m. Theo tính toán, dự kiến chi phí bồi thường biệt thự cổ này số tiền gần 5,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/9, ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ký công văn gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy Biên Hòa về việc nghiên cứu vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa công trình kiến trúc “nhà lầu ông Phủ”.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, kiến trúc sư, những người nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương cũng kiến nghị chính quyền cần tính toán có phương án bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sử này.

Do đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị các cấp lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu vấn đề trên để tính toán có phương án, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời gắn với việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc này.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã khảo sát và đánh giá hiện trạng của biệt thự cổ và đang hoàn thiện đề xuất 2 phương án chính.

Phương án thứ nhất là thu hồi toàn bộ đất và di dời biệt thự ra phía sau để tạo điều kiện bảo tồn tốt nhất. Phương án thứ hai là điều chỉnh lại tuyến đường hiện tại để phù hợp với vị trí của biệt thự.

Hiện tại, các phương án này đang được Sở phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện và trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: