Đồng Nai: Tạm dừng hoạt động các chợ tự phát, chợ tạm tại TP Biên Hòa

Chủ nhật, 27/06/2021 18:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan chợ đầu mối Hóc Môn, TP Biên Hòa tạm dừng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn.

TP Biên Hòa phong tỏa một khu vực nơi ca nghi nhiễm đi đến. Ảnh: TTO

TP Biên Hòa phong tỏa một khu vực nơi ca nghi nhiễm đi đến. Ảnh: TTO

Ngày 27/6, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Tam Hiệp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa chỉ đạo, trước mắt, tạm thời thông báo tạm ngừng hoạt động các chợ tự phát, chợ tạm trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch; các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán không đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Thành phố thực hiện rà soát toàn bộ các chợ loại 2, 3 và chợ tạm trên địa bàn, lập danh sách theo dõi các hộ tiểu thương, lịch trình di chuyển; rà soát, làm việc với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phải lập danh sách thống kê về nơi mua bán hàng hóa, sàng lọc, cung cấp thông tin cho Trung tâm Y tế phối hợp xử lý.

Qua đó tổng hợp danh sách các tiểu thương có liên quan đến các chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh để xin ý kiến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai có biện pháp tổ chức lấy mẫu tầm soát diện rộng.

Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường nắm tình hình, rà soát, thống kê danh sách các đối tượng ra vào thành phố, sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương để theo dõi, xử lý...

Trước đó, TP Biên Hòa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh N.L.T (30 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) là tiểu thương bán thịt lợn tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Anh N.L.T được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/6, anh tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra truy vết, anh N.L.T từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong cộng đồng, có dự sinh nhật tại nhà bố mẹ vợ với số lượng hơn 10 người. Lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn nhà anh N.L.T và các khu vực xung quanh, đưa 20 trường hợp F1 đi cách ly tập trung.

T.Toàn

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe