Đồng Tháp đón nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía bà chúa Xứ Gò Tháp là mạch nguồn văn hóa sống động của cư dân vùng Đồng Tháp Mười.

Ngày 2/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà chúa Xứ Gò Tháp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đã trao Bằng Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ VHTT&DL cho các địa phương.

1dthap.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ giỗ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều và Lễ hội Vía bà Chúa xứ Gò Tháp. Ảnh: VH

Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều là những thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX. Từ vùng đất Đồng Tháp Mười, các ông đã nêu cao ngọn cờ yêu nước, lấy dân làm gốc, để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc.

Từ sự ngưỡng vọng đó, nhân dân Gò Tháp đã gìn giữ việc thờ phụng, tổ chức lễ giỗ cho hai ông suốt hơn 150 năm qua.

Cùng với Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía bà chúa Xứ Gò Tháp đã trở thành mạch nguồn văn hóa sống động, phản ánh niềm tin, khát vọng và bản sắc nhân văn của người dân.

Qua các nghi lễ, lễ hội, cư dân Đồng Tháp Mười gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an; đồng thời, thể hiện rõ bản sắc văn hóa Nam Bộ giàu tính nhân văn, khoan hòa và cố kết cộng đồng.

Năm nay, Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Đốc Binh Kiều) từ ngày 2 đến 4/1/2026 (từ ngày 14 đến 16 tháng 11 âm lịch).

Các nghi lễ thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Ban Hội hương Gò Tháp thực hiện, với chương trình gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ gồm các nghi thức: Lễ cúng Thần Nông, lễ cúng cơm tại các ngôi thờ tự, lễ cúng cầu an tại đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương, lễ cúng thỉnh sanh, lễ cúng Chánh tế Thiên Hộ Dương, lễ cúng Chánh tế Đốc Binh Kiều.

11dthap.jpg
Người dân đến thắp hương tại Đền thờ Đốc Binh Kiều. Ảnh: VH

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao: Triển lãm ảnh về Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quốc gia tại Khu di tích Gò Tháp; trưng bày các ấn phẩm về Đồng Tháp, các tài liệu, sách báo chuyên đề; tổ chức “Không gian giao lưu đờn ca tài tử” và chương trình nghệ thuật.

Bên cạnh đó là hoạt động chiếu phim quảng bá về hình ảnh, giá trị lịch sử - văn hóa, du lịch của tỉnh Đồng Tháp; biểu diễn thể dục dưỡng sinh - võ thuật, các trò chơi dân gian…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: