Đồng Tháp: Giãn cách xã hội từ 0h ngày 29/6/2021

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương xem xét tổ chức thực hiện giãn cách xã hội kể từ 0h ngày 29/6/2021 để ứng phó dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chiều ngày 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo các địa phương trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, căn cứ vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh mà Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định việc giãn cách xã hội trên địa bàn quản lý ở mức độ cao hơn theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện từ 00 giờ ngày 29/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 29/6/2021. Ảnh: minh họa

Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 29/6/2021. Ảnh: minh họa

Theo đó, bên cạnh tỉnh yêu cầu thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly, không để sót lọt các trường hợp F1, F2, các địa phương, đơn vị, ban ngành phải bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình nhằm đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ họp đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tỉnh yêu cầu áp dụng quy định không tập trung từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m; dừng các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao, du lịch, giải trí, tín ngưỡng tôn giáo cũng như tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, các cuộc họp, hội nghị (ngoại trừ các cuộc họp của Trung ương).

Trường hợp tổ chức đám tang, đảm bảo không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt.

Đồng Tháp cũng chủ trương tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, gồm: Chợ đêm, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, gym, billiards. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng theo hình thức mang về.

Lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch... cũng được chỉ định tạm dừng hoạt động. Riêng hoạt động vận tải hành khách trong tỉnh, phải đảm bảo giảm 50% hành khách so với số ghế (kể cả tài xế và nhân viên phục vụ).

Các phương tiện chuyên chở hàng hoá được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch. Các bến phà, bến đò giảm 50% số lượng khách và thực hiện giãn cách theo quy định.

Tính đến trưa ngày 28/6, toàn tỉnh đang điều trị 33 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 2 ca được phát hiện trong khu cách ly; có 31 ca là chùm bệnh của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: