Đồng Tháp liên kết TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL phát triển du lịch

(NB&CL) Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch liên vùng, lãnh đạo TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL đã ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL diễn ra tại Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu của Chương trình hợp tác, phát triển du lịch của các địa phương tham gia.

Theo đó, về hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai Dự án kết nối giao thông phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển du lịch; tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông huyết mạch dẫn đến các khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như: Gò Tháp, Xẻo Quít, Gáo Giồng, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng hoa kiểng Sa Đéc, Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam và các tuyến giao thông kết nối liên tỉnh, thành phố.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, một điểm đến tiêu biểu của Đồng Tháp.

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, một điểm đến tiêu biểu của Đồng Tháp.

Về hạ tầng du lịch, địa phương sẽ đầu tư phát triển các công trình dịch vụ du lịch, các khu vui chơi giải trí phù hợp tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch trọng điểm; phát triển hệ thống các trạm dừng chân, hệ thống quầy hàng đặc sản, quà lưu niệm trên các tuyến du lịch; tập trung tại 02 thành phố là Sa Đéc và Cao Lãnh, tạo động lực phát triển.

Về phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, theo ông Đoàn Tấn Bửu, hiện nay, các khu điểm du lịch của tỉnh đều đã được định vị và xây dựng sản phẩm đặc trưng phù hợp với đặc điểm và thế mạnh nội tại từng nơi, tạo cho du lịch Đồng Tháp có sự phong phú, đồng thời có nét riêng so với các địa phương khác trong khu vực ĐBSCL.

Về nguồn nhân lực, Đồng Tháp sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ du lịch đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự tham gia cũng như liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo sát với thực tế. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, giữ ổn định thị trường truyền thống; tổ chức sự kiện chung để tăng cường liên kết, quảng bá xúc tiến các sản phẩm mới, tour tuyến liên vùng.

Ông Đoàn Tấn Bửu khẳng định, để triển khai thành công các mục tiêu của Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, vai trò của TP.HCM rất quan trọng, là điểm kết nối của vùng ĐBSCL với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. TP.HCM với số lượng các doanh nghiệp lữ hành đứng đầu về cả số lượng và chất lượng. “Về phần mình, Đồng Tháp sẽ tiếp tục hoàn thiện các chương trình du lịch hiện có, đồng thời nghiên cứu lựa chọn các chương trình du lịch có thể liên kết với các địa phương để phát triển thành các chương trình du lịch chung của vùng, hướng đến việc xây dựng thương hiệu du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL hấp dẫn cao và phát triển bền vững”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Được biết, Hội đồng liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025 gồm 15 thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 14 tỉnh, thành phố. Hợp tác này được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng cho sự phát triển không chỉ là du lịch mà còn cả về hạ tầng giao thông, văn hóa và kinh tế toàn vùng.

Văn Khương

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: