Đột nhập Đấu trường La Mã để uống bia, du khách Mỹ bị phạt 20 triệu đồng

(CLO) Hai du khách Mỹ đã bị phạt một khoản tiền tương đương 20 triệu đồng sau khi bị phát hiện đang nhậu nhẹt tại Đấu trường La Mã (Colosseum). Bộ đôi đã lợi dụng sơ hở của BTC để đột nhập vào buổi sáng sớm, vì muốn trải nghiệm cảm giác “uống bia” ở kỳ quan vĩ đại của nước Ý.

Hai người này, chỉ mới 24 và 25 tuổi, đã leo lên tầng thứ hai của khán đài vào buổi sáng sớm thứ Hai. Họ được phát hiện vào khoảng 5h30 sáng khi đã đang “chén chú chén anh” trong tình trạng say khướt, với đầy những vỏ lon bia và cả một chai rượu gần cạn bên cạnh.

dot nhap dau truong la ma de uong bia du khach my bi phat 20 trieu dong hinh 1

Khách du lịch đang trở lại tham quan Đấu trường La Mã sau đại dịch Covid-19. Công trình 2000 năm tuổi này lại trở thành mục tiêu cho những kẻ thích để lại “dấu tích” - Ảnh: Reuters

Một người qua đường kinh hãi khi nhìn thấy sự việc đó và tá hỏa đi báo cho cảnh sát. Cho đến khi bị bắt, người ta không hiểu thế nào mà họ có thể đột nhập được vào đấu trường, khi mà nó đã đóng cửa cho công chúng vào lúc 4h30 chiều hàng ngày.

Báo chí Ý đưa tin, những kẻ đột nhập nói với cảnh sát rằng họ chỉ đang “uống bia”. Dẫu vậy, cảnh sát vẫn phạt họ 800 euro (tương đương khoảng 20 triệu đồng) vì xâm nhập trái phép vào địa điểm khảo cổ. Dù không có thiệt hại nào được gây ra, song sự việc này đã báo động đến BTC và những người có trách nhiệm bảo vệ di tích lịch sử tại Ý, bởi chẳng có gì đảm bảo một sự cố tương tự nếu để xảy ra sẽ không để lại hậu quả.

Ban quản lý khu du lịch Đấu trường La Mã vốn đã thường xuyên nhận được cảnh báo về việc các khách du lịch thường muốn để lại “dấu tích” ở công trình vĩ đại và rất nổi tiếng của thế giới này. Việc phá hoại công trình kiến trúc 2000 năm tuổi này bằng bất cứ hành động dù là nhỏ nhất đều bị nghiêm cấm, kể cả việc khắc tên hay viết bậy lên các bức tường.

Bởi vậy, BTC đã lắp đặt rất nhiều biển cấm và các bảng nội quy xung quanh công trình lịch sử nổi tiếng nhất nước Ý này. Theo quy định, án phạt cao nhất cho việc phá hoại khu di tích là ngồi tù một năm. Dẫu vậy, không phải du khách nào cũng lưu ý về những quy định này.

Chỉ mới vào tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông 32 tuổi đến từ Ireland đã bị bắt quả tang dùng kim loại khắc tên của anh ta và tên một người khác lồng trong hình một trái tim vào một chiếc cột, rồi cả một cô gái 14 tuổi người Đức bị bắt quả tang khi đang làm điều tương tự chỉ sau đó một tháng.

Những vụ xâm phạm vẫn diễn ra với tần suất cao trước đại dịch Covid-19, khi đấu trường được xây dựng vào năm 80 sau Công nguyên này thường đón tới 6 triệu du khách mỗi năm.

Không chỉ đấu trường Colosseum, thành phố nổi Venice danh tiếng của Italia cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Cảnh sát ở khu vực này còn đang phải mở rộng chiến dịch trấn áp hành vi phá hoại, do lượng khách du lịch đang có dấu hiệu bùng nổ trở lại sau đại dịch Covid-19.

Vào tháng 6 vừa rồi, một du khách người Pháp đã bị phạt 150 euro vì tự ý chèo thuyền dọc theo kênh đào Grand Canal. Thậm chí, hai người phụ nữ Đức còn phải thanh toán khoản tiền phạt 250 euro mỗi người, khi bị phát hiện đang tắm nắng trong những bộ bikini hở hang ngay trước nhà thờ San Stae!

Hoàng Huy (Theo Guardian)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: