Máy bay phản lực F-35 của Anh lao xuống Địa Trung Hải

(CLO) Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết, một phi công F-35 của Anh hoạt động trên tàu sân bay Queen Elizabeth đã gặp nạn trong một chiến dịch định kỳ trên Địa Trung Hải.

Phi công đã được vớt lên nhưng chiếc máy bay phản lực tàng hình trị giá 100 triệu bảng đã lao xuống biển trong một sự cố không được tiết lộ, diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng hôm qua (17/11) theo giờ Vương quốc Anh. Các nguồn tin quốc phòng cho biết không có tàu hoặc máy bay nào khác liên quan đến vụ tai nạn này.

may bay phan luc f 35 cua anh lao xuong dia trung hai hinh 1

Tiêm kích F-35 của Anh gặp nạn, lao xuống Địa Trung Hải - Ảnh: Getty

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi F-35 cất cánh, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết, nhưng bất chấp sự cố, các hoạt động bay và huấn luyện khác có sự tham gia của máy bay F-35 vẫn được thực hiện.

Người phát ngôn của MoD cho biết: “Một phi công F-35 của Anh từ tàu HMS Queen Elizabeth đã buộc phải thoát hiểm ngay khi cất cánh trong các hoạt động bay thường lệ ở Địa Trung Hải vào sáng nay. Phi công đã được đưa về tàu an toàn và một cuộc điều tra đang được tiến hành”.

Ưu tiên trước mắt là thu hồi chiếc máy bay bị đắm, khi Vương quốc Anh muốn đảm bảo chiếc F-35 hiện đại không rơi vào tay một quốc gia thù địch như Nga, The Guardian cho biết.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang quay trở lại Vương quốc Anh sau một thời gian dài triển khai ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tám chiếc F-35B của Anh và 10 chiếc F-35B của Mỹ đã được triển khai trong các chiến dịch ở Địa Trung Hải trước ngày thứ Tư (17/11).

Anh đã đồng ý mua 48 chiếc F-35B từ tập đoàn quân sự Mỹ Lockheed Martin với chi phí 6 tỷ bảng Anh vào năm 2025. Trong đó, 24 chiếc đã được chuyển giao.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến RAF F-35B, mặc dù đã có một số vụ tai nạn trước đó liên quan đến máy bay chiến đấu trong ba năm qua.

Vụ tai nạn tương tự nhất đã xảy ra vào tháng 9 năm 2018, liên quan đến một chiếc F-35B, khi phi công, một lính thủy đánh bộ Mỹ, phải hạ cánh ở Nam Carolina. Các ống động cơ bị lỗi đã được cho là nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Các máy bay phản lực của HMS Queen Elizabeth trước đây đã tham gia các cuộc không kích chống lại tàn dư của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.

Vụ tai nạn trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ được điều tra bởi Chi nhánh Điều tra Tai nạn Quốc phòng Anh và thường mất vài tuần trước khi đưa ra báo cáo ban đầu. Báo cáo cuối cùng thường mất khoảng một năm để hoàn thành.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: