Theo đó, Dự án thủy điện Hồi Xuân được xây dựng tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá có công suất 102 MW là công trình thủy điện lớn thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011.
Dự án thủy điện Hồi Xuân với tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng không được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay
Dự án được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2007, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện Việt Nam. Tuy nhiên, việc triển khai Dự án rất chậm do chủ đầu tư không thu xếp được nguồn tài chính để thực hiện.
Đến năm 2014, dự án được chuyển giao cho chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân với cổ đông chính là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông.
Sau khi chuyển giao, Dự án được Chính phủ bảo lãnh khoản vay thương mại 125 triệu USD từ Ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ) để triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2015 - 2017, Dự án đã thực hiện xây dựng các hạng mục công trình chính đạt 95% khối lượng, phần lắp đặt thiết bị cơ khí, thiết bị thủy lực đạt trên 90%.
Tuy nhiên, khi đang thực hiện dở dang thì từ cuối năm 2017 đến nay đã tạm dừng các hoạt động thi công trên công trường do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, không bố trí được nguồn vốn để tiếp tục thực hiện.
Nhiều hạng mục tại dự án đã xuống cấp, hoen gỉ
Được biết, trước tình trạng thiếu vốn nên chủ đầu tư đã dừng thi công, kéo theo nhiều công trình dân sinh được chủ đầu tư cam kết với chính quyền địa phương chưa thể thực hiện.
Dự án chậm tiến độ, thi công dở dang đã ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án. Cụ thể, có hơn 655 ha đất trong vùng lòng hồ dự án thuỷ điện bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ dân bị tác động, trong đó có khoảng 500 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới. Cùng với đó, đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù hoặc chưa có khu tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhiều lần báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để hoàn thành Dự án; mới nhất là Công văn số 11086/UBND-CN ngày 31/7/2022 báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục giải ngân khoản vay bổ sung để triển khai thi công trở lại.
Thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hoá cho biết, hiện nay, Dự án đang được Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết; đồng thời, chủ đầu tư cũng tích cực tìm kiếm các nguồn tín dụng để triển khai thực hiện Dự án.
Hà Anh