Du học sinh quốc tế được khuyên trở lại Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức

(CLO) Hàng chục trường đại học ở Mỹ đã khuyến cáo sinh viên quốc tế quay lại trường trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2025, do lo ngại ông Trump có thể áp dụng lại các biện pháp hạn chế đi lại như trong nhiệm kỳ đầu của ông, gây ảnh hưởng đến những sinh viên phụ thuộc vào thị thực học thuật.

Các trường đại học như Cornell, Harvard, Yale, và Johns Hopkins đã thông báo rằng sinh viên quốc tế, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng, nên quay lại Mỹ trước khi ông Trump chính thức nhậm chức.

Đại học Cornell đã khuyến cáo sinh viên phải có mặt tại trường trước ngày 21/1 và mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết như chứng minh tài chính, giấy chứng nhận nhập học hoặc bảng điểm để tránh gặp rủi ro khi nhập cảnh.

Các trường đại học khác như Đại học Wesleyan và Đại học Nam California cũng đưa ra lời khuyên tương tự, cảnh báo sinh viên nên chuẩn bị cho khả năng gặp phải các vấn đề khi nhập cảnh, đặc biệt là với những sinh viên có kế hoạch du lịch quốc tế trong kỳ nghỉ đông.

Đại học Nam California nhấn mạnh rằng, mặc dù không chắc chắn về việc liệu ông Trump có ban hành lệnh cấm đi lại hay không, nhưng việc có mặt tại Mỹ trước ngày 20/1 là cách an toàn nhất để tránh các rắc rối liên quan đến thị thực.

du hoc sinh quoc te duoc khuyen tro lai my truoc khi ong trump nham chuc hinh 1

Trường Đại học Harvard. Ảnh: Unplash

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trục xuất đối với sinh viên quốc tế, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia mà ông coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, bao gồm các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi như Iraq, Iran, Syria, Libya, Somalia, Yemen và Sudan.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông đã thực hiện một lệnh cấm đi lại gây tranh cãi, khiến hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Những sinh viên từ các quốc gia này có thể đối mặt với khó khăn khi nhập cảnh lại vào Mỹ nếu lệnh cấm được tái áp dụng.

Mặc dù hiện tại chưa rõ liệu ông Trump có thực thi các biện pháp hạn chế đi lại hay không, nhưng ông đã công khai tuyên bố rằng sẽ "kiểm tra tư tưởng" của những người không phải công dân Mỹ để ngăn chặn những mối đe dọa an ninh.

Ông Trump cũng cam kết sẽ "thu hồi thị thực du học của những người cực đoan chống Mỹ" và thực hiện các biện pháp đối phó với những sinh viên tham gia biểu tình, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra mạnh mẽ tại các trường đại học Mỹ.

Hoài Phương (theo SCMP, Guardian, The Hill)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: