Du lịch Đà Nẵng khởi sắc sau “giấc ngủ đông”

(CLO) Lượng khách tăng ấn tượng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều sản phẩm mới độc đáo chỉ Đà Nẵng mới có, du lịch thành phố sông Hàn đã ghi những dấu ấn trở lại đầy sôi động, hứa hẹn những cú bứt phá ngoạn mục trong năm 2022.

Khách tăng kỷ lục

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 254.000 lượt, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

du lich da nang khoi sac sau giac ngu dong hinh 1

Khách đến vui chơi tại Công viên châu Á.

Dù mới mở cửa trở lại, song Khu du lịch Sun World Ba Na Hills thu hút lượng khách cao nhất Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này, với lượng khách tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, các điểm đến khác cũng thu hút số lượng khách cao như: công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách… Chính thức mở cửa trở lại từ ngày 30/4 sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch, Công viên Châu Á (Asia Park) cũng thu hút một lượng khách vô cùng ấn tượng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự trở lại của đông đảo du khách đã đem đến một không khí tưng bừng, nhộn nhịp cho thành phố Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, đánh dấu giai đoạn phục hồi hoàn toàn của du lịch Đà Nẵng.

“Số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ qua cho thấy ngành du lịch Đà Nẵng đã có những tín hiệu phục hồi thực sự, sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đây cũng là những chỉ dấu tích cực cho một mùa du lịch hè sôi động sắp tới, đồng thời mở ra một thời cơ mới trong việc đón đầu dòng khách quốc tế vào mùa cao điểm từ tháng 9 đến đầu năm sau”, ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung chia sẻ.

“Chìa khóa” để … thức giấc

Có thể nói, để có bước đột phá trong hành trình hồi phục sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch Đà Nẵng đã có cuộc cách mạng trong việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách.

du lich da nang khoi sac sau giac ngu dong hinh 2

Du khách xem minishow và trải nghiệm sản phẩm mới tại Bà Nà Hills.

Còn nhớ, dịp Tết Nhâm Dần vừa qua – vốn được xem là cơ hội thúc đẩy du lịch trở lại sau tác động của dịch Covid-19, trái ngược với sự sôi động của các điểm đến như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Sa Pa... du lịch Đà Nẵng khá trầm lắng. Nhiều điểm đến, khách sạn cửa đóng then cài, khách thưa thớt.

Trước tình hình đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group tại Sun World Ba Na Hills hồi đầu tháng 2/2022, lãnh đạo Đà Nẵng đã bày tỏ mong muốn chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp hàng đầu tại thành phố, để kiến tạo nên các sản phẩm mới, làm mới các sản phẩm cũ, nhằm gia tăng giá trị độc đáo cho du lịch, quyết tâm đưa Đà Nẵng trở lại ngôi vương.

Ngay sau đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính quyền thành phố cùng sự chủ động, linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Đà Nẵng như có một luồng gió mới. Hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mới đã được kiến tạo, xây dựng, nhiều sự kiện, chương trình được tổ chức liên tục, tạo nên một không khí tưng bừng, đầy màu sắc cho du lịch Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố tích cực triển khai mở cửa trở lại các đường bay quốc tế, truyền thông quảng bá, thu hút du khách nước ngoài quay trở lại.

Kể từ ngày 15/3, sau khi được mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, chỉ trong thời gian rất ngắn (chưa đầy 1 tháng), thành phố đã tổ chức rất nhiều hoạt động, sự kiện và công bố các sản phẩm mới để thu hút khách như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội khinh khí cầu; tổ chức đón 2 đường bay quốc tế đầu tiên từ Singapore và Thái Lan; ra mắt Sàn giao dịch du lịch trực tuyến và tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến Danang Fantasticity; họp báo công bố Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia 2022)…

du lich da nang khoi sac sau giac ngu dong hinh 3

Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills.

Phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố một loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn với chủ đề “Enjoy Danang – Tận hưởng Đà Nẵng”. Chuỗi sự kiện mùa du lịch biển 2022 với chương trình “Khai trương mùa du lịch biển” diễn ra từ ngày 28/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động sôi động. Phố du lịch An Thượng khai trương, kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố…

Cùng với thành phố, các doanh nghiệp cũng không ngừng tung sản phẩm mới. Sun World Ba Na Hills của Sun Group ra mắt Cổng Thời Gian, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt trời, Lễ hội Ẩm thực và Bia B\'estival 2022 và show diễn chủ đề “The battle of the Moon Kingdom”… Nhiều hạng mục mới tại Bà Nà Hills cũng đang được tập đoàn này nỗ lực triển khai, để có thể không ngừng khiến du khách bất ngờ khi đến với Đà Nẵng. Theo hé lộ của đại diện Sun World Ba Na Hills, từ nay đến năm 2025, KDL này sẽ liên tục ra mắt những sản phẩm độc đáo và đẳng cấp chưa từng có tại Đà Nẵng như: Bảo tàng kết hợp cảnh quan mặt nước; Khu vườn nhiệt đới và các vườn hoa, thảm cây xanh… Hầm rượu vang với quy trình sản xuất rượu vang chuyên nghiệp trên đỉnh Bà Nà, show trình diễn Núi lửa; show trình diễn Hoa Hồng; Tổ hợp KS và Vui chơi Giải trí… Và như thế, với du khách, mỗi năm đến Đà Nẵng một lần thôi có lẽ là không đủ.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, thực hiện các chính sách phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường, tính đến cuối tháng 3/2022, đã có khoảng 800 doanh nghiệp du lịch hoạt động trở lại (đạt 50%); trong đó có 400 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 17.000 phòng (chiếm 38% tổng số phòng), 15/16 khu điểm du lịch, 190 đơn vị lữ hành, 170 đơn vị vận chuyển với 2.100 xe phục vụ du lịch, 18/21 tàu thủy du lịch hoạt động trở lại.

Những con số biết nói trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, cùng với nỗ lực kiến tạo sản phẩm độc đáo của các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”, tin rằng, du lịch Đà Nẵng sẽ trở lại ngôi vương, bằng những cú đột phá còn ngoạn mục hơn trước.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: