Những trải nghiệm nhất định không thể bỏ qua ở Sun World Ba Na Hills dịp này

(CLO) Giá vé cáp treo đang giảm tới 60% cho du khách miền Trung Tây Nguyên tới tận 31/5 này, dại gì mà không đi Bà Nà Hills. Cả ngàn trải nghiệm đang mời gọi ở chốn ấy, nhưng nhớ ghi vào checklist của bạn những điểm check-in dưới đây, để tuyệt đối không nên vì mải mê chơi mà bỏ lỡ đấy nhé.

Bay cùng cáp treo, ngắm rừng già nguyên sơ đẹp lịm tim

Empty

Sở hữu hệ thống cáp treo được World Travel Awards bình chọn là hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới, Sun World Ba Na Hills đưa bạn vào hành trình khám phá núi rừng nguyên sinh Bà Nà theo một cách thực sự khác biệt. Từ trong cabin với lớp kính trong suốt, bạn sẽ bất ngờ trước những cụm thác nhỏ, những gốc cây cổ thụ đẹp kì lạ, từng chùm hoa rừng bừng nở tinh khôi, hay bầy chim ùa vào mây từ trong tán lá.

Empty

Biển mây bềnh bồng, hoàng hôn đỏ tràn lên khắp không gian hay toàn cảnh Núi Chúa đẹp kì vĩ là những "thước phim" độc đáo, chân thật mỗi lần mỗi khác mà cáp treo Bà Nà mang đến cho bạn, hơn cả một phương tiện di chuyển. Cáp treo mở cửa từ 7h đến 20h hàng ngày, hiện đang áp dụng giảm giá 60% cho người dân 19 tỉnh miền Trung Tây Nguyên đến hết 31/5/2020. Bạn có thể mua vé trực tiếp tại quầy, hoặc mua vé trực tuyến tại Để địa chỉ mua vé online là ticket.sunworld.vn .

Dạo chơi Cầu Vàng trứ danh

Empty

Tiếp tục lọt vào danh sách những cây cầu ngoạn mục nhất thế giới theo bình chọn của trang tin Insider (Mỹ), Cầu Vàng như dải lụa óng ả được nâng niu bởi đôi bàn tay rêu phong, vắt ngang qua núi mây hùng vĩ của núi Chúa.

Empty

Những ngày nhiều mây hoặc khi hoàng hôn xuống, đứng trên cây cầu ánh vàng giữa không trung bồng bềnh mây trắng, bạn sẽ được thưởng ngoạn một khung cảnh thiên nhiên vô cùng vi diệu. Thời gian này, khi lượng khách thưa hơn sau dịch cũng là thời điểm lý tưởng để tận hưởng Cầu Vàng không quá đông đúc như những khi cao điểm trong năm.       

Lạc bước giữa "Châu Âu thu nhỏ"

Empty

Chưa bao giờ ngừng quyến rũ, Làng Pháp tại Sun World Ba Na Hills với lối kiến trúc Pháp đặc trưng sẽ mang tới cho bạn cảm giác như đang được dạo chơi trong lòng Châu Âu cổ kính, xinh đẹp. Hãy nhẹ bước giữa quảng trường Du Dôme tràn nắng, uống một ly cafe ngắm những ban công rộ nở hoa kiểu châu Âu, chiêm ngưỡng những khung cửa lấp lánh đủ sắc màu trong thánh đường St. Denis...

Empty

Hoặc đơn giản chỉ là tản bộ trên những "con phố" vắng lát đá đặc trưng châu Âu thế này, cảm nhận sự yên bình của một xứ sở xa xôi đang thật gần, xâm chiếm tâm hồn, phủ lên cơ thể một niềm hân hoan kì lạ.

Khám phá xứ sở muôn hoa

Empty

Hội tụ 9 khu vườn nhỏ với 9 phong cách kiến trúc độc đáo khác nhau, Vườn Hoa Le Jardin D’Amour là một thế giới nên thơ và ngập tràn hương sắc. Nơi đây còn có những tiểu cảnh độc đáo khiến bạn thích thú và là địa điểm chụp ảnh cực kỳ lý tưởng.

Empty

Không chỉ có Le Jardin D’Amour, vườn hồng cực kỳ đặc biệt tại khu vườn Morin với vô vàn khóm hồng đủ loại, gồm cả những giống hồng nhập ngoại quý và đẹp lạ sẽ khiến bạn "ngây ngất" trong sắc hương. Con đường hoa hồng này cũng đang là điểm check-in rất “hot” của giới trẻ Đà thành.

An nhiên giữa miền tâm linh

Empty

Với không gian thiền tịnh xanh mướt, cụm công trình tâm linh linh thiêng tĩnh lặng nằm nép giữa rừng già là nơi mang tới cho du khách niềm an lạc trong tâm hồn. Đây cũng là nơi đầu tiên ta có thể nhìn thấy bình minh, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi biển mây bồng.

Empty

Quần thể gồm nhiều công trình tâm linh như Chùa Linh Ứng - một trong ba ngôi chùa thiêng của Đà Nẵng, Đền Lĩnh Chúa Linh Từ, Linh Phong Bảo Tháp, Linh Phong Thiền Tự, Miếu Bà,... được đông đảo người dân và du khách thập phương tìm về cầu bình an khi tới Bà Nà.

Empty

Sau những ngày dài chôn chân vì dịch bệnh, khi chương trình kích cầu du lịch dành cho 19 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên được áp dụng, du khách đã háo hức trở lại với điểm đến nổi tiếng bậc nhất cả nước này. Và với hết thảy những du khách tới đây, Bà Nà là điểm đến khiến người ta càng đi càng đam mê.

Chương trình kích cầu “Miền Trung- Tây Nguyên chờ chi, Bà Nà ngay đi” giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên. Vé cáp treo dành cho người lớn chỉ còn 300.000 đồng, vé cho trẻ em là 200.000 đồng, miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1m. Áp dụng đến hết 31/5/2020 cho du khách thuộc 14 tỉnh, thành phố Miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 15/5-15/7, Bà Nà Hills tiếp tục chương trình kích cầu thứ hai mang tên “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” với ưu đãi đặc biệt “mua vé cáp treo tặng vé buffet”.

Cụ thể, người lớn mua vé cáp treo trị giá 750.000 đồng sẽ được tặng 1 suất buffet trưa trị giá 255.000 đồng, trẻ em từ 1m-1m4 mua vé cáp treo trị giá 600.000 đồng sẽ được tặng 1 suất buffet trưa trị giá 128.000 đồng; trẻ em dưới 1m được miễn phí toàn bộ.

PV

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: