Du lịch Lào Cai: Thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19, đón cơ hội phục hồi

(CLO)2 năm qua là quãng thời gian khó khăn chồng chất đối với những người làm du lịch cả nước cũng như tỉnh Lào Cai. Nhưng những người làm du lịch Lào Cai không nhụt chí. Họ đang nỗ lực vượt khó, thích nghi linh hoạt với tình hình mới, thiết lập những “vùng xanh”, “điểm đến an toàn” để đón cơ hội phục hồi.

Từ sản phẩm du lịch đặc biệt: "Tour du lịch ảo" ở Sapa

Vào sáng 1/10/2021, đúng tròn 30 năm kỷ niệm ngày tái lập tỉnh Lào Cai, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh khu du lịch quốc gia Sa Pa cho ra mắt một sản phẩm du lịch hết sức đặc biệt có tên gọi "Tour du lịch ảo 3D”. Theo đó, chỉ cần truy cập vào một đường link, du khách có thể trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng như Nhà thờ đá, sân Quần, bản Cát Cát, Hàm Rồng dưới dạng 3D cùng hướng dẫn viên ảo. Tương lai còn tích hợp thêm kính thực tế ảo VR, công nghệ bản đồ camera, mô hình 3D của các địa điểm hỗ trợ du khách tương tác trực tiếp.

du lich lao cai thich ung linh hoat voi dich covid 19 don co hoi phuc hoi hinh 1
du lich lao cai thich ung linh hoat voi dich covid 19 don co hoi phuc hoi hinh 2

Sa Pa (Lào Cai) luôn là điểm du lịch hấp dẫn vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Điểm hết sức đặc biệt là hệ thống camera cho phép nhận diện khuôn mặt của trung tâm còn có thể phát hiện các trường hợp người dân, du khách không đeo khẩu trang, tụ tập đông người; bên cạnh đó, camera cũng cho phép đếm lượt phương tiện, phát hiện các trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đậu đỗ sai quy định để kịp thời nhắc nhở qua loa phát thanh đính kèm.

Trong bối cảnh “du lịch trong trạng thái bình thường mới”, "Tour du lịch ảo 3D” thực sự là một sản phẩm du lịch giàu ý nghĩa và có tính thực tiễn cao. Cũng cần nói thêm rằng, việc khởi động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thị xã Sa Pa, một bộ phận trong tổng thể khung tham chiếu đô thị thông minh tỉnh Lào Cai sẽ là nền tảng cốt lõi quan trọng phục vụ cho sự quản lý, chỉ đạo, điều hành thông tin của Đảng và Chính quyền thị xã, phù hợp với đặc trưng khu đô thị du lịch, từng bước hình thành đô thị du lịch thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, phấn đấu xây dựng thị xã Sa Pa phát triển toàn diện, là Khu Du lịch Quốc gia mang tầm quốc tế.

Tới Kế hoạch "Du lịch xanh - Du lịch an toàn"- thích nghi linh hoạt với dịch bệnh

"Tour du lịch ảo 3D" thực chất là một sản phẩm du lịch “thích ứng linh hoạt và sáng tạo trong bối cảnh du lịch mùa COVID". Và câu chuyện thích ứng linh hoạt và an toàn với tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh mới giờ đây đã được ngành du lịch Lào Cai xác định là “việc cần phải làm ngay”.

Như chia sẻ của ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, phương án ưu tiên mở cửa đón tour của Hiệp hội Du lịch tỉnh đề ra hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay, khi rất đông du khách đang khao khát đi du lịch, còn các điểm đến cũng khát khao đón khách. Nhưng muốn tổ chức bằng hình thức nào thì việc đảm bảo an toàn cũng phải đặt lên hàng đầu.

du lich lao cai thich ung linh hoat voi dich covid 19 don co hoi phuc hoi hinh 3

Tour du lịch Nhà thờ đá Sa Pa 3D ảo.

Từ mong muốn ấy, đầu tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã chia sẻ về dự thảo Kế hoạch "Du lịch xanh - Du lịch an toàn" tỉnh Lào Cai. Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thận trọng các giải pháp mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Với kế hoạch này, ngành du lịch Lào Cai chuẩn bị kỹ lưỡng các yêu cầu, điều kiện đón khách du lịch trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh; chủ động, an toàn và có phương án xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, đối tượng du khách được hướng tới dịp này là khách nội tỉnh, khách nội địa đang sinh sống và làm việc ở "vùng xanh" (theo bản đồ thông tin dịch tễ của ngành y tế).

Trong đó, thực hiện đón khách nội tỉnh không đi đến vùng dịch trong 14 ngày; khách ngoại tỉnh đến từ "vùng xanh" (không đến vùng dịch trong 14 ngày) và đảm bảo 1 trong 3 điều kiện theo quy định (đã tiêm đầy đủ các liều vắc-xin ngừa COVID-19 và qua 14 ngày từ khi tiêm mũi cuối cùng; có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên; người đã hồi phục sau khi nhiễm SAR-CoV-2 không quá 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ tính từ thời điểm trả kết quả).

du lich lao cai thich ung linh hoat voi dich covid 19 don co hoi phuc hoi hinh 4

Nhiều thôn, bản của Lào Cai vẫn là điểm đến an toàn, có thể tham gia tour du lịch “xanh”.

Phục vụ khách du lịch tới thăm địa phương, quý IV/2021, tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức 16 hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch; trong đó, có một số hoạt động, sự kiện nổi bật như: Công bố và đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghề làm tranh thờ của người Dao - Sa Pa gắn với báo cáo các chương trình văn nghệ của các điểm du lịch cộng đồng vừa được đầu tư dàn dựng; Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai"; Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà"; Tuần văn hóa - thể thao dân tộc huyện Bát Xát; Lễ hội Tuyết Sa Pa năm 2021…

Theo dự đoán của nhiều đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này, xu hướng du lịch an toàn sẽ lên ngôi trong thời gian tới, bởi dịch bệnh kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng do khách bị “kìm chân” quá lâu. Như vậy, với việc sớm nắm bắt xu hướng cùng sự chuẩn bị kỹ càng với Kế hoạch đón du khách cụ thể, kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể tin rằng  du lịch Lào Cai sẽ sớm phục hồi.

Đức Toàn 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: