Du lịch Ninh Bình bội thu, doanh thu tháng 4 ước đạt trên 993,7 tỷ đồng

(CLO) Doanh thu du lịch tháng 4 của tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 993,7 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng cùng kỳ năm trước.

Ngày 19/4, theo báo cáo của Cục Thống kê Ninh Bình về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2024 tiếp tục diễn ra sôi động, duy trì tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động du lịch được tổ chức với quy mô lớn, góp phần thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón và phục vụ khách du lịch trong các ngày nghỉ, các ngày lễ lớn năm 2024.

Trong tháng, hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm” được 4 địa phương phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2024 được diễn ra vào ngày 11/4 vừa qua.

Lễ Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024 cũng đang được diễn ra trong 3 ngày từ ngày 17-19/4 (9-11/3 âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư thu hút đông đảo du khách hập phương đến tham quan.

du lich ninh binh boi thu doanh thu thang 4 uoc dat tren 9937 ty dong hinh 1

Đông đảo du khách tại Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024.

Bên cạnh đó, tại Phố cổ Hoa Lư thường xuyên tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát xẩm, chầu văn, hay các trò chơi dân gian, từ đó tạo nên sự mới mẻ, đa dạng cho du khách, giúp họ cảm nhận được trọn vẹn những giá trị, không gian của núi non, sông nước Ninh Bình.

Đặc biệt trong tháng 4 này, Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).

Đây là những sự kiện mang tính kết nối và lan tỏa các giá trị của di sản, truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, cũng như tôn vinh các thành tựu, những đóng góp của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản.

Kết quả, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt trên 1.027,8 nghìn lượt khách, gấp hơn 2,1 lần so với tháng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 4 ước đạt trên 993,7 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với tháng cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 77,7 tỷ đồng, gấp hơn 1,7 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 536,3 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 121,5 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; vé tham quan ước đạt trên 56,7 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 101,9 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 99,4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 4.934,1 nghìn lượt khách, gấp hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 852,6 nghìn lượt, gấp hơn 1,8 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 936,3 nghìn ngày khách gấp hơn 1,6 lần.

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh cộng dồn 4 tháng năm 2024 ước đạt trên 4.621,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần, trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 309,1 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 2.254,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 569,1 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; vé tham quan ước đạt trên 299,6 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 582,4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 605,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần.

Với chủ trương phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững, thời gian tới ngành du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực, đảm bảo đầy đủ mọi nguồn lực phục vụ khách du lịch với điều kiện tốt nhất.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện tốt các quy định về ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, góp phần thu hút đông đảo khách đến thăm quan.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: