Ninh Bình: Độc đáo nghi lễ rước nước tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Ngày 17/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ban tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2024 đã tổ chức Lễ rước nước.

Lễ rước nước trong Lễ hội Hoa Lư có từ hơn 1 nghìn năm nay, là nghi thức đặc biệt, có ý nghĩa gợi nhớ đến tích Rồng vàng xuất hiện trên sông, đưa Đinh Bộ Lĩnh qua sông, cứu Vua thuở thiếu thời. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, nhớ ân nghĩa Rồng vàng, hằng năm Vua Đinh cho lập đàn tràng tế Thần Long và xin nước của dòng sông linh thiêng về tế ở Thái miếu, cầu quốc thái, dân an, mùa màng bội thu, no ấm. Sau khi Vua Đinh băng hà, tục lệ rước nước được duy trì về tế ở linh từ Hoàng Đế.

ninh binh doc dao nghi le ruoc nuoc tai le hoi hoa lu nam 2024 hinh 1

Các đại biểu và đội rước nước thực hiện nghi lễ lấy nước từ sông Hoàng Long. Ảnh: Báo NB

Lễ rước nước được bắt đầu từ 5h sáng. Đoàn rước nước khởi hành từ Đền Vua Đinh tiến về phía bến sông Hoàng Long. Đội hình rước nước gồm: đội lân, rồng đi trước, tiếp đó là đoàn người gồm nam thanh, nữ tú trong trang phục truyền thống cầm cờ đi theo 2 hàng.

Đến bến sông Hoàng Long, Đoàn rước nước xuống thuyền ra cây nêu giữa dòng sông lấy nước để rước về Đền. Nước được đưa vào nội cung để dâng lên ban thờ Vua, bao sái tượng thờ và lau thần vị.

ninh binh doc dao nghi le ruoc nuoc tai le hoi hoa lu nam 2024 hinh 2

Đội hình rước nước dẫn đoàn tiến về phía sông Hoàng Long. Ảnh: Báo NB

Lễ rước nước trong Lễ hội Hoa Lư có từ hơn 1 nghìn năm nay, là dấu ấn rõ nét của tập quán cư dân nông nghiệp trồng lúa nước và cũng là biểu tượng tình cảm thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn". Hơn 1 nghìn năm nay, nghi lễ rước nước truyền thống này vẫn được giữ gìn và lưu truyền bởi hậu thế.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại biểu đã kính cẩn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

ninh binh doc dao nghi le ruoc nuoc tai le hoi hoa lu nam 2024 hinh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Báo NB

Trong không khí thành kính và linh thiêng, các đại biểu bày tỏ quyết tâm, phát huy truyền thống hào hùng của cha ông, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Lễ hội Hoa Lư 2024 chính thức khai mạc vào tối nay (17/4) và kéo dài đến hết ngày 19/4 (từ ngày mùng 9/3 đến 11/3 âm lịch) với chuỗi các hoạt động phần lễ và phần hội phong phú, độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của đất và người Cố đô. Đây cũng là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: