Sôi nổi hội thi trưng bày "Mâm ngũ quả tiến Vua" và trao giải Cuộc thi ảnh "Áo dài với du lịch Ninh Bình" năm 2024

(CLO) Là lễ hội được trao truyền qua nhiều thế hệ, có ý nghĩa lớn về giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, Lễ hội Hoa Lư năm 2024 tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian của người Việt, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng; đồng thời tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách thập phương.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2024, ngày 17/4 (9/3 âm lịch), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi trưng bày "Mâm ngũ quả tiến Vua" và trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến "Áo dài với du lịch Ninh Bình" năm 2024.

Hội thi "Mâm ngũ quả tiến Vua" được Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức hàng năm vào dịp Lễ hội Hoa Lư nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và Vua Lý Thái Tổ trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Qua đó góp phần tuyên truyền các giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của Ninh Bình với nhân dân trong và ngoài tỉnh...

soi noi hoi thi trung bay mam ngu qua tien vua va trao giai cuoc thi anh ao dai voi du lich ninh binh nam 2024 hinh 1

Một đơn vị thuyết minh về ý tưởng mâm ngũ quả tiến Vua. Ảnh: Báo NB

Tham gia Hội thi "Mâm ngũ quả tiến Vua" có 8 đội tuyển đại diện cho 8 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Các đội tuyển đã thể hiện sự khéo léo trong việc trưng bày mâm ngũ quả; thuyết minh về ý tưởng mâm ngũ quả tiến Vua theo đặc trưng của từng địa phương. Tác phẩm dự thi được các đơn vị lựa chọn với những chủ đề khác nhau, thể hiện được nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi vùng, miền.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Điệp; 3 giải nhì cho đội tuyển huyện Hoa Lư, Nho Quan và Yên Khánh; trao 4 giải ba cho đội tuyển huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình, Gia Viễn và Kim Sơn. Sau Hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã dâng lễ, trưng bày mâm ngũ quả đoạt giải tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến "Áo dài với du lịch Ninh Bình" năm 2024.

Cuộc thi cũng là một trong các hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024); 1.056 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

soi noi hoi thi trung bay mam ngu qua tien vua va trao giai cuoc thi anh ao dai voi du lich ninh binh nam 2024 hinh 2

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến "Áo dài với du lịch Ninh Bình" cho các cá nhân. Ảnh: Báo NB

Cuộc thi đã nhận sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đã có 540 album ảnh gửi về Cuộc thi. Qua rà soát, chọn lọc, Ban tổ chức đã chọn đăng 132 album ảnh cá nhân, 86 album ảnh tập thể trên trang fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình, nhận được hơn 2 triệu lượt tương tác.

Ban tổ chức đã chấm điểm vòng 1 dựa trên số lượt tương tác theo thống kê của Bảng điều khiển tự động (bao gồm lượt yêu thích, lượt chia sẻ, lượt bình luận,…) trên trang fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình và chọn ra 16 album ảnh có số lượt tương tác cao nhất ở từng nhóm.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 24 tập thể và cá nhân với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt là 18.100.000 đồng.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam và chiếc áo dài truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch Ninh Bình, phụ nữ Ninh Bình và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: