Du lịch Thái Lan thiệt hại nặng nề trong đợt bùng phát Covid-19 thứ 3

(CLO) Theo dự báo, ngành du lịch Thái Lan ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ baht (tương đương 316 triệu USD) trong quý 2/2021, do làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ 3 tại nước này.
Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan ngày 14/4 .Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan ngày 14/4 .Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research), trong đợt bùng phát thứ 3 của đại dịch COVID-19 ở Thái Lan, tại thủ đô Bangkok ghi nhận nhiều ca mắc hơn và tốc độ lây lan sang các tỉnh khác cũng nhanh hơn so với các đợt dịch trước đó.

Điều này đã khiến nhiều người phải hủy các chuyến đi của họ trong kỳ nghỉ lễ Songkran, ảnh hưởng đến doanh thu dự kiến của ngành khách sạn và tour du lịch có hướng dẫn viên, cũng như các doanh nghiệp khác có liên quan đến du lịch.  

Tết Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước ở Thái Lan theo đúng lịch sẽ diễn ra từ ngày 13-15/4, song năm nay được kéo dài từ ngày 10-18/4 nhằm kích thích du lịch nội địa.

Khác với năm 2020, khi người dân Thái Lan phải đón Tết trong lặng lẽ do kỳ nghỉ bị hoãn để phòng chống dịch COVID-19, năm nay Chính phủ Thái Lan không áp đặt lệnh cấm đi lại mặc dù cả nước đang phải đối mặt với làn sóng mới của dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 3 vừa qua từ các quán rượu ở Bangkok.

Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động té nước, trừ những phong tục truyền thống như tắm tượng Phật và rửa tay cho người già, trong dịp Songkran năm nay.

Ngoài ra, hàng loạt địa phương ở Thái Lan, kể cả thủ đô Bangkok, đã quyết định hủy bỏ tất cả các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền Songkran nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn.

CCSA cũng đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí, tiệm massage và những tụ điểm ban đêm khác tại 41/77 tỉnh trên toàn quốc trong ít nhất 14 ngày, kể từ ngày 10/4.  

Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan trong năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP). 

K-Research đã hạ ước tính tổng doanh thu du lịch trong nửa đầu năm nay xuống còn 130-137 tỉ baht, sau khi đưa ra mức dự báo 267 tỉ bath vào tháng 1 vừa qua do những ảnh hưởng của dịch bệnh. Trung tâm nghiên cứu này cho rằng đợt bùng phát thứ 3 có thể kéo dài hơn những đợt trước do số lượng lây nhiễm cao hơn và các biến thể của virus có thể lây lan nhanh hơn.

Hơn nữa, suy thoái kinh tế sẽ nghiêm trọng hơn các đợt trước vì đợt thứ 3 có tâm điểm ở Bangkok, địa phương có giá trị hoạt động kinh tế cao nhất cả nước.  

K-Research kiến nghị Chính phủ Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm chủng để bao phủ càng nhiều người dân càng tốt, cũng như tìm kiếm các giải pháp thay thế trong việc mua sắm vaccine từ các bên khác.

Ngoài ra, cả khu vực công lẫn tư nhân phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn càng sớm càng tốt sự bùng phát dịch bệnh để giảm thiểu tác động kinh tế.  

Đến nay Thái Lan ghi nhận tổng cộng 35.910 ca nhiễm và 97 ca tử vong do COVID-19. Trong số 1.335 ca nhiễm mới có 351 ca ở thủ đô Bangkok - tâm điểm của đợt bùng phát thứ ba ở Thái Lan, đứng thứ hai và ba là tỉnh Chiang Mai (319 ca) và tỉnh Prachuap Khiri Khan (161 ca).

Đã có 42/77 tỉnh của Thái Lan áp đặt biện pháp tự cách ly hoặc những yêu cầu khác đối với người ngoại tỉnh để phòng chống COVID-19, trong khi dịch bệnh đã lan ra 74 tỉnh của nước này.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: