Dư luận Đức ủng hộ chính phủ 'đại liên minh' của bà Merkel

Thứ hai, 27/11/2017 07:46 AM - 0 Trả lời

Sau khi tiến trình đàm phán thành lập chính phủ ở Đức giữa Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) đổ vỡ, dư luận giờ đây đang nghiêng về ủng hộ việc tiếp tục duy trì một chính phủ "đại liên minh" như hiện nay giữa liên đảng CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Emnid thực hiện cho báo Bild am Sonntag được công bố ngày 26/11 cho biết có đa số người được hỏi (52%) bày tỏ ủng hộ liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng trung tả SPD của ông Martin Schulz tiếp tục liên minh cầm quyền như hiện nay sau khi cuộc đàm phán thăm dò để thành lập chính phủ ở Đức vừa thất bại.

Báo Công luận
Lãnh đạo Đảng SPD Martin Schulz (trái) trong cuộc họp ở Berlin ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN) 


Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ hai đảng này cũng đã tăng lên so với tuần trước, trong đó tỷ lệ ủng hộ CDU/CSU tăng 2%, lên 33%, trong khi tỷ lệ này với SPD cũng tăng 1%, lên 22%. Đảng Cánh tả cũng nhận được sự ủng hộ cao hơn, ở mức 10%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Xanh và đảng FDP đều giảm 1% xuống mức tương ứng là 10% và 9%. Đặc biệt, số ý kiến được hỏi ủng hộ đảng dân túy "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) cũng giảm xuống mức thấp nhất trong các cuộc thăm dò ở cấp liên bang kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24/9 vừa qua.

Theo các thông tin mới nhất, Thủ tướng Merkel tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp để sớm thành lập một chính phủ ổn định, hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội đảng CDU của bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Merkel bày tỏ mong muốn nhanh chóng thành lập một chính phủ liên bang, song nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng các cuộc đàm phán với SPD sẽ phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Một số tiêu chí được bà Merkel nêu ra trong đàm phán gồm đạt cân bằng ngân sách và không có nợ mới, giảm thuế cho những người có mức thu nhập trung bình và thấp, đảm bảo nhu cầu về lực lượng cho nền kinh tế.

Phía SPD nhận định các cuộc đàm phán thành lập chính phủ sẽ rất khó khăn, trong đó có vấn đề người tị nạn (về mức trần tiếp nhận, vấn đề đoàn tụ gia đình).

Chủ tịch CSU Horst Seehofer cho rằng một chính phủ liên minh giữa CDU/CSU và SPD sẽ là "sự lựa chọn tốt nhất cho nước Đức."

Tuy nhiên, ông Seehofer cũng cảnh báo SPD không nên đưa ra quá nhiều yêu sách trong đàm phán, bởi phía liên đảng bảo thủ không muốn đạt được thỏa thuận liên minh "bằng mọi giá."

Theo kế hoạch, vào ngày 30/11 tới, với vai trò là trung gian, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo 3 đảng CDU, CSU và SPD để thảo luận về khả năng tiến hành đàm phán thành lập chính phủ ở Đức./.

Theo TTXVN

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h