Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự cuộc họp báo với thống đốc bang Bavaria Markus Soeder và Thị trưởng Berlin Michael Mueller sau cuộc họp tại phủ thủ tướng ở Berlin, Đức, Thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Ảnh AP
Bài liên quan
Đức xem xét mở rộng tiêm vắc xin COVID-19 cho người trên 65 tuổi
Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm hai tuần ở khu vực Tokyo
Vắc xin COVID cho thấy ít tác dụng phụ nghiêm trọng sau hàng triệu mũi tiêm
Sau khoảng chín giờ hội đàm, Thủ tướng Angela Merkel và các thống đốc của 16 bang đã nhất trí hôm thứ Tư (3/3) về các biện pháp nhằm đối phó COVID nhưng cũng đồng thời đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Những động thái đầu tiên đã được thực hiện: nhiều học sinh tiểu học đã trở lại trường học vào tuần trước. Và vào thứ Hai, các tiệm làm tóc đã mở cửa sau 2 tháng rưỡi tạm nghỉ.
Hôm thứ Tư (3/3), bà Merkel và các thống đốc bang đã đề ra một kế hoạch theo từng giai đoạn cho phép nới lỏng các hạn chế dần dần.
Bà Merkel cam kết rằng “mùa xuân năm 2021 sẽ khác với mùa xuân một năm trước”.
Các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm tương đối thấp, mặc dù không thấp như đã hình dung trước đây, sẽ có thể mở các cửa hàng không cần thiết, bảo tàng và các cơ sở khác nhưng hạn chế.
Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa trên toàn quốc kể từ ngày 16 tháng 12. Các nhà hàng, quán bar, cơ sở thể thao và giải trí đã đóng cửa kể từ ngày 2 tháng 11 và các khách sạn chỉ được phép đón nhận khách doanh nhân.
Các quyết định hôm thứ Tư (3/3) đã mở ra khả năng mở lại nhiều doanh nghiệp hơn ở các giai đoạn khác nhau. Các khu vực có thể mở các cửa hàng không cần thiết vào thứ Hai tới nếu tỷ lệ lây nhiễm hàng tuần dưới 50 trên 100.000 cư dân.
Đức đã chứng kiến số người chết vì COVID-19 và những người được chăm sóc đặc biệt giảm trong những tuần gần đây.
Nhưng nước này đã phải vật lộn để tăng cường hoạt động tiêm chủng của mình, điều này đã bị chỉ trích vì quá chậm, ngay cả khi nguồn cung cấp vắc xin được cải thiện.
Hôm thứ Tư, các nhà lãnh đạo của đất nước đã đồng ý thay đổi sách quy tắc để tăng tốc độ tiêm chủng. Bà Merkel nói rằng họ “muốn sử dụng tất cả sự linh hoạt” - kéo dài khoảng thời gian giữa các lần tiềm đầu tiên và thứ hai càng xa càng tốt, cho phép nhiều người có được liều tiêm ban đầu.
Tính đến thứ Ba, 5,3% dân số đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên và 2,7% đã được tiêm hai liều.
Hôm thứ Tư, Viện Robert Koch, trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia của Đức, cho biết một phân tích gần 25.000 mẫu cho thấy biến thể của Anh chiếm khoảng 46% các trường hợp vào tuần trước - tăng từ 22% hai tuần trước đó.
Bà Merkel và các thống đốc sẽ họp lại vào ngày 22 tháng 3 để thảo luận về các bước khả thi hơn nữa.