Đức mở cơ sở sửa chữa xe tăng ở Ukraine

(CLO) Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Đức, Rheinmetall đã thành lập một trung tâm bảo trì ở miền tây Ukraine để sửa chữa các thiết bị quân sự do Đức tài trợ bị hư hỏng trong chiến đấu.

Cơ sở sửa chữa Công nghiệp Quốc phòng Rheinmetall Ukraine, một dự án liên doanh giữa công ty Đức và doanh nghiệp nhà nước Ukraine Ukroboronprom, đã được khai trương vào ngày 10/6.

duc mo co so sua chua xe tang o ukraine hinh 1

Các kỹ thuật viên của Rheinmetall đang bảo dưỡng khẩu pháo 120 mm cho xe tăng chiến đấu Leopard. Ảnh: GI

“Các phương tiện chiến đấu bộ binh Marder (IFV) hiện đang được bảo trì và đại tu tại đây. Trong tương lai, xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 2 cũng như các hệ thống khác do Đức sản xuất cũng sẽ được sửa chữa tại các địa điểm khác ở Ukraine”, một tuyên bố của Rheinmetall Ukraine cho biết.

Rheinmetall sẽ dựa vào lao động và thiết bị địa phương bên cạnh việc cung cấp nguồn lực riêng cho cơ sở sửa chữa này. Các kỹ sư Ukraine đã được đào tạo về bảo dưỡng xe bọc thép tại các địa điểm của công ty ở Đức vào năm ngoái.

Theo thông tin của công ty, vào cuối năm 2023, nhà sản xuất Đức đã gửi hơn 100 chiếc Marder IFV đến Ukraine và các đợt giao hàng bổ sung ở “phạm vi hai con số” đã được lên kế hoạch cho năm nay.

Rheinmetall cũng đã được “bật đèn xanh” để cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và 2 cũng như các phương tiện phục hồi bọc thép cho Kiev.

Các quan chức Rheinmetall từng đưa ra ý tưởng thành lập tới 4 nhà máy ở Ukraine để sản xuất nhiều loại vũ khí hơn. Gần đây chính phủ Ukraine đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc nội địa hóa việc sản xuất thiết bị quân sự cũng như xu hướng ngày càng tăng của các công ty quốc phòng phương Tây mở nhà máy ở Kiev.

Đầu tháng này, KNDS, nhà sản xuất xe chiến đấu liên doanh giữa Pháp và Đức, cho biết họ sắp mở một công ty con ở Ukraine để hợp tác với các doanh nghiệp địa phương nhằm chế tạo phụ tùng và sản xuất đạn pháo 155 mm.

Các nhà sản xuất phương tiện đường bộ khác của phương Tây đã cân nhắc lựa chọn mở cơ sở sản xuất ở Ukraine như một hình thức viện trợ quân sự bền vững hơn, nhưng rất ít quốc gia thực hiện động thái thực sự do lo ngại những rủi ro an ninh.

Quang Anh ( theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: