Ukraine có thể cất giữ tiêm kích F-16 ở nước ngoài để tránh bị tấn công

(CLO) Ukraine có thể sẽ giữ một số máy bay chiến đấu F-16 mà nước này dự kiến nhận từ các đồng minh phương Tây tại các căn cứ nước ngoài để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga, theo một quan chức quân sự cao cấp của Ukraine cho biết vào thứ Hai.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để giúp nước này trong cuộc xung đột với Nga. Hiện các phi công Ukraine đang được đào tạo để điều khiển những máy bay này trước khi các đợt giao hàng dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.

ukraine co the cat giu tiem kich f 16 o nuoc ngoai de tranh bi tan cong hinh 1

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder (trái), chụp ảnh cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước chiếc F-16

Bài liên quan

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Hà Lan sẽ giao 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine

Không phải F-16, 'Điểu sư' Gripen mới là tiêm kích mà không quân Ukraine muốn có

Serhii Holubtsov, trưởng bộ phận hàng không trong lực lượng không quân Ukraine, cho biết rằng "một số lượng nhất định máy bay sẽ được lưu trữ tại các căn cứ không quân an toàn bên ngoài Ukraine để tránh bị nhắm mục tiêu tại đây".

Holubtsov nói rằng những chiếc F-16 này có thể được sử dụng để thay thế các máy bay bị hư hỏng trong quá trình sửa chữa cũng như để đào tạo các phi công Ukraine ở nước ngoài.

"Như vậy, chúng tôi luôn có thể duy trì một số lượng nhất định máy bay trong đội hình hoạt động tương ứng với số lượng phi công mà chúng tôi có", ông nói. "Nếu có nhiều phi công hơn, sẽ có nhiều máy bay hơn ở Ukraine".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow có thể xem xét tấn công các cơ sở trong các quốc gia NATO nếu họ chứa máy bay chiến đấu được sử dụng ở Ukraine.

"Nếu chúng được đặt tại các căn cứ không quân ngoài biên giới Ukraine và được sử dụng trong chiến đấu, chúng tôi sẽ phải xem xét cách và nơi để tấn công các phương tiện được sử dụng để chiến đấu chống lại chúng tôi", ông Putin đã nói vào năm ngoái. "Điều này đặt ra mối nguy hiểm nghiêm trọng rằng NATO có thể bị kéo vào xung đột nhiều hơn".

Vào tháng Ba, nhà lãnh đạo Nga một lần nữa cảnh báo các đồng minh phương Tây của Ukraine chống lại việc cung cấp các căn cứ không quân từ đó các máy bay F-16 có thể xuất kích chống lại lực lượng Kremlin. Ông nói rằng những căn cứ đó sẽ trở thành một "mục tiêu hợp pháp".

"F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, và chúng tôi cũng sẽ cần phải xem xét điều đó khi tổ chức các hoạt động chiến đấu của mình", ông Putin nói.

Vào thứ Hai, Andrei Kartapolov, Trưởng Ủy ban Quốc phòng trong Hạ viện Nga, nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti rằng các căn cứ NATO chứa máy bay F-16 của Ukraine sẽ là "mục tiêu hợp pháp" của Moscow nếu các máy bay này sử dụng chúng để tấn công Nga.

F-16 đòi hỏi tiêu chuẩn cao về đường băng và nhà chứa máy bay gia cố để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công trên mặt đất. Không rõ có bao nhiêu căn cứ không quân Ukraine có thể đáp ứng các yêu cầu đó, và Nga chắc chắn sẽ nhanh chóng nhắm mục tiêu vào một vài căn cứ có thể chứa chúng khi máy bay đến.

Holubtsov lưu ý rằng các máy bay F-16 sẽ giúp bảo vệ các khu vực tiền tuyến và biên giới khỏi các bom lượn của Nga, vốn đã gây thiệt hại đáng kể cho cả quân đội và khu dân cư, bao gồm cả Kharkiv. Bom lượn là những quả bom nặng thời Liên Xô được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác và phóng từ máy bay bay ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không.

Cao Phong (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: