Đức muốn mua 28 khẩu lựu pháo để thay lô vũ khí viện trợ cho Ukraine

Thứ ba, 28/03/2023 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Đức đang lên kế hoạch mua bổ sung 28 khẩu lựu pháo (pháo tự hành) loại PzH 2000 để thay thế số vũ khí đã được chuyển đến Ukraine vào năm ngoái.

Theo dự thảo ngân sách, Bộ Quốc phòng Đức đặt chỉ tiêu mua ít nhất 10 khẩu lựu pháo với tổng giá trị lên tới 180 triệu euro từ nhà sản xuất vũ khí Đức Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 18 khẩu khác nằm ngoài tổ hợp trên cũng đang được cơ quan cân nhắc.

duc muon mua 28 khau luu phao de thay lo vu khi vien tro cho ukraine hinh 1

Một khẩu pháo tự hành trên tiền tuyến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở Donetsk vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Hồi năm ngoái, Chính phủ Đức đã cung cấp 14 khẩu lựu pháo cho Kiev và ban đầu dự định chỉ yêu cầu quốc hội thay thế chúng vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đưa ra động thái bổ sung thay thế sau những chỉ trích cho rằng việc lấp đầy khí tài quân sự của Đức đang diễn ra quá chậm.

Dự thảo cũng cho biết Bộ Quốc phòng Đức dự định sẽ sớm triển khai các phương án mua sắm thêm 12 khẩu lựu pháo để thay thế toàn bộ số vũ khí đã bàn giao cho Ukraine, cũng như bù đắp các phụ tùng đã cung cấp cho Kiev.

Pháo Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) là một trong những vũ khí pháo mạnh nhất trong kho của Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức). Nó được chế tạo để có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 30 km với đạn tiêu chuẩn và ở khoảng cách lên tới 100 km với các loại đạn tiên tiến, với tần suất nhả đạn 9 lần/phút.

Được biết, hiện tại quân đội Đức đang sở hữu 105 khẩu lựu pháo tự hành PzH 2000. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đức tháng 12/2022 đã thừa nhận chỉ có thể triển khai 36 khẩu PzH 2000, tương đương 1/3 trong tổng số biên chế.

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức sẽ thảo luận thêm về các đề xuất mua vũ khí nói trên tại một phiên họp vào ngày 29/3.

Bình Dương (theo Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h