Đức sẵn sàng ủng hộ EU cấm dầu của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin sẵn sàng ủng hộ một lệnh cấm vận dần dần trên toàn EU đối với việc nhập khẩu dầu của Nga.

"Chúng tôi đang hoàn tất các chuẩn bị cần thiết để duy trì lệnh cấm vận này trong những năm tới", bà Baerbock nói với kênh truyền hình ARD của Đức vào Chủ nhật.

Tuyên bố của bà được đưa ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck cho biết hôm Chủ nhật (1/5) rằng ông hy vọng Đức có thể hoàn toàn độc lập khỏi việc nhập khẩu dầu thô của Nga vào cuối mùa hè này.

duc san sang ung ho eu cam dau cua nga hinh 1

Ảnh: DPA

Bài liên quan

Đức hỗ trợ Ấn Độ 10 tỷ euro trong cam kết về khí hậu

Đức mua năng lượng của Nga nhiều nhất kể từ cuộc xung đột Ukraine

Đức lần đầu cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Nga trục xuất 40 nhân viên ngoại giao Đức

Trong một tuyên bố, ông Habeck cho biết Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã giảm tỷ trọng nhập khẩu năng lượng của Nga xuống 12% đối với dầu, 8% đối với than và 35% đối với khí đốt tự nhiên. Ukraine và các nước khác, đặc biệt là các nước Baltic, cũng đã cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Các Bộ trưởng năng lượng của EU sẽ gặp nhau tại Brussels để thảo luận về cách đối phó với quyết định của Nga về việc ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào tuần trước.

Ông Habeck cho biết: “Tất cả những bước mà chúng tôi đang thực hiện đòi hỏi một nỗ lực chung to lớn từ tất cả các bên, nhưng cũng sẽ mang lại các chi phí mà cả nền kinh tế và người tiêu dùng đều sẽ cảm nhận được".

Phát biểu sau đó, sau cuộc họp với các hiệp hội doanh nghiệp, ông Habeck thừa nhận rằng giá cao hơn ở Đức về lâu dài là do nhà nước không thể hỗ trợ tất cả các đợt tăng giá năng lượng.

Nhưng ông nói rằng đối với một số công ty, hậu quả của chi phí năng lượng cao hơn sẽ không xuất hiện cho đến năm 2023, vì nhiều công ty đã ký hợp đồng dài hạn với các điều khoản cố định.

Ông cho biết hầu hết các nguồn cung cấp hiện tại đến từ Nga sẽ đến từ nhà máy lọc dầu Schwedt gần Berlin. Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng việc mất nguồn cung cấp đó có thể dẫn đến tình trạng "giá tăng và thiếu hụt" trong thời gian ngắn, nhưng điều đó sẽ không dẫn đến việc Đức "rơi vào khủng hoảng dầu mỏ".

Ông cho biết vấn đề cấm vận dầu mỏ sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các Bộ trưởng năng lượng EU ở Brussels, với sự tham dự của cả Ấn Độ.

Ngân hàng trung ương Đức cho biết việc cắt giảm hoàn toàn nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga có thể làm tăng lạm phát và cản trở tăng trưởng kinh tế nghiêm trọng, có khả năng giảm tăng trưởng GDP trong năm 2022 từ 3% xuống còn 2%.

Trong tuần này, các nhà ngoại giao EU sẽ xem xét lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga. Động thái này diễn ra sau quyết định cấm nhập khẩu than của Nga từ tháng 8.

Hiện tại, EU đang trả cho Nga 850 triệu USD mỗi ngày cho dầu và khí đốt tự nhiên. Đức là một trong những nước tiếp nhận năng lượng lớn nhất của Nga.

Quốc Thiên (Theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: