(CLO) Phái đoàn Nga tại Liên minh châu Âu vào ngày 24/4 đã chính thức lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới nhất mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Moscow.
(CLO) Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon cho rằng Mỹ cần dừng hoàn toàn dòng tiền, vũ khí và hỗ trợ tình báo cho Ukraine để thực hiện kế hoạch hòa bình 28 điểm.
(CLO) Gói trừng phạt Nga mới nhất của Liên minh châu Âu (EU), được phê duyệt ngày 20/5. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các biện pháp này chủ yếu mang tính biểu tượng và sẽ không gây tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.
(CLO) Đồng rúp của Nga đã tăng giá so với USD trong bối cảnh chính sách của Hoa Kỳ đối với Nga có sự thay đổi mạnh mẽ vào những ngày đầu chính quyền Donald Trump lên nắm quyền.
(CLO) Novatek - nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga đang cố gắng khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ. Theo Reuters, mục tiêu của họ là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được áp dụng vào đầu năm nay.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi người Ukraine tiếp tục đoàn kết, vài ngày sau khi xuất hiện rạn nứt giữa chính quyền của ông và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhnyi.
(CLO) Các chuyên gia dự đoán chi phí vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới có thể sẽ tiếp tục tăng do bất ổn địa chính trị leo thang. Ngoài ra, thời gian vận chuyển và rủi ro cũng tăng lên.
(CLO) Các tập đoàn quân sự và quốc phòng lớn nhất phương Tây đã ghi nhận doanh thu tăng đột biến do các đơn đặt hàng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.
(CLO) Grigory Karasin, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho biết Nga đã đưa khoảng 700.000 trẻ em từ các vùng xung đột ở Ukraine vào lãnh thổ Nga.
(CLO) Hôm thứ Tư (15/3), sau vụ rơi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên Biển Đen, Nga cho rằng Mỹ đang trực tiếp tham chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời yêu cầu Mỹ tránh xa vùng không phận của mình.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (7/12) đã cảnh báo về một cuộc can thiệp quân sự lâu dài vào Ukraine nhưng cho biết Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm (1/12) đã cáo buộc phương Tây can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ cho nước này.
(CLO) Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã tăng cường mua các kim loại công nghiệp quan trọng từ Nga, bất chấp các vấn đề hậu cần thúc đẩy bởi xung đột ở Ukraine và cuộc nói chuyện gay gắt về việc Moscow “đói” nguồn thu ngoại hối.
(CLO) Thủ đô Berlin của Đức bắt đầu tắt đèn chiếu sáng các di tích lịch sử như một phần của nỗ lực quốc gia nhằm tiết kiệm năng lượng trước tình trạng thiếu khí đốt.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai (27/6) kêu gọi các cường quốc thế giới nỗ lực hết sức để giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vào cuối năm nay.