Đức sẽ ngừng đường ống dẫn khí đốt nếu Nga tấn công Ukraine

Thứ tư, 19/01/2022 19:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đức đã phát tín hiệu hôm thứ Ba rằng họ có thể sẽ ngừng hợp tác trong dự án đường ống Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Ukraine vào hôm nay, trước khi tới Berlin để thảo luận về "nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự lấn chiếm hơn nữa của Nga đối với Ukraine" với các quan chức Đức, Anh và Pháp.

duc se ngung duong ong dan khi dot neu nga tan cong ukraine hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái). Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Khi lo ngại về xung đột gia tăng, tuần này Anh cho biết nước này đã bắt đầu cung cấp vũ khí chống tăng cho Ukraine, còn Ngoại trưởng Canada đã đến thăm Ukraine và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tổ chức các cuộc hội đàm tại Moscow và Kiev để cố gắng xoa dịu căng thẳng.

Bà Baerbock cảnh báo rằng Nga sẽ bị thiệt hại nếu tấn công nước láng giềng và Thủ tướng Olaf Scholz ra hiệu rằng phản ứng của Berlin có thể bao gồm việc dừng đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đưa khí đốt từ Nga đến Đức.

Được hỏi về đường ống dẫn dầu sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Scholz cho biết "rõ ràng Nga sẽ phải trả một cái giá đắt và mọi thứ sẽ phải được thảo luận nếu có can thiệp quân sự vào Ukraine".

Ông Scholz trước đó đã nói rằng Đức sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Nga tấn công. Điều này sẽ bao gồm cả Nord Stream 2, đã được Nga đứng ra xây dựng nhưng chưa được bảo đảm phê duyệt hoạt động.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết sau cuộc gặp với bà Baerbock hôm thứ Ba rằng đường ống sẽ tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu khi nó mở cửa và "nỗ lực chính trị hóa dự án này" sẽ phản tác dụng.

Nga phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine nhưng nói rằng họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định trừ khi các yêu cầu của họ, bao gồm cả lời hứa của liên minh NATO không bao giờ kết nạp Ukraine, được đáp ứng.

Hàng chục nghìn binh sĩ Nga vẫn ở gần biên giới Ukraine. Moscow cũng đã gửi binh lính và khí tài quân sự tới Belarus trong tuần này để chuẩn bị cho các cuộc tập trận với đồng minh thân cận, qua đó càng gây thêm lo ngại cho phương Tây.

Căng thẳng đã đẩy đồng rúp của Nga xuống so với đồng đô la Mỹ, chứng khoán Nga cũng đã giảm khá mạnh.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h