Đức Tăng Thống Myanmar đến thăm Việt Nam mùa Phật đản

(CLO) Mới đây, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài Tăng thống - Tiến sĩ Sayadaw Sandimar Bhivamsa - Bậc Đại Thiện Trí Cao Thượng, Bậc Đại Xiển Dương Chánh Pháp Cao Thượng; cùng Tăng đoàn Myanmar đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Phật đản.

Trong nhiệm kỳ thứ 8, từ ngày 09/3/2024, Ngài Sayadaw Sandimar Bhivamsa được suy cử làm Tăng thống Giáo hội Phật giáo Myanmar. Đây là chức vụ cao nhất của Giáo hội Phật giáo Myanmar được Nhà nước công nhận.

Chuyến thăm Việt Nam lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường mối liên hệ hữu nghị, thể hiện sự gắn kết hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau của Phật giáo hai nước nói riêng và hai quốc gia nói chung. Dù khác nhau về văn hoá nhưng cả hai nước có niềm tin chung về đạo Phật và mong muốn lan tỏa ý nghĩa tốt đời đẹp đạo của Phật giáo đến mọi người.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời cám ơn Ngài đã đến thăm chư Tôn đức giáo phẩm GHPGVN nhân dịp Phật đản đồng thời bày tỏ niềm hoan hỉ và chúc mừng Đức Tăng thống vừa được suy tôn lên ngôi vị tôn quý nhất. Thay mặt BTS GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện kính chúc Đức Tăng thống luôn nhiều sức khỏe, Phật sự viên mãn.

Thượng tọa đã giới thiệu đôi nét về Phật giáo Việt Nam. Phật giáo tại Việt Nam đã xuất hiện từ rất lâu, tính đến nay cả nước có hơn 60.000 Tăng, Ni, 20.000 ngôi chùa, 4 trường Đại học Phật giáo và các trường trung cấp Phật học khác. Thượng tọa mong rằng trong tương lai Phật giáo hai nước ngày càng gắn bó và phát triển hữu nghị song phương.

duc tang thong myanmar den tham viet nam mua phat dan hinh 1

Ngài Tăng thống Myanmar đón nhận món quà là bản in bức tranh “Liên Hoa Tịnh Cảnh” có chữ ký của hoạ sĩ Kim Đức.

Trước sự đón tiếp trang trọng của GHPGVN, Đức Tăng thống Myanmar hoan hỉ chia sẻ những nét đẹp văn hóa của Phật giáo Nguyên thủy tại đất nước của Ngài. Đức Ngài trân trọng cảm ơn đến tất cả các cấp lãnh đạo, Trung ương GHPGVN và kính chúc Ban Trị sự, chư Tôn đức đang hiện diện được nhiều sức khỏe, Phật sự viên mãn và pháp Phật phát triển ngày thêm mạnh mẽ.

Sau nghi thức, đại diện Phật giáo hai nước dâng tặng những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa trong niềm hoan hỷ và ấm tình đạo pháp. Cùng với Đại diện GHPGVN, Ngài Tăng Thống  Sayadaw Sandimar Bhivamsa và tăng đoàn tham gia đảnh lễ Phật và thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Chính điện Tam bảo chùa Quán Sứ.

Trước đó, ngày 15/5 đoàn của Đức Tăng Thống Myanmar - Tiến sĩ Sayadaw Sandimar Bhivamsa - Bậc Đại Thiện Trí Cao Thượng, Bậc Đại Xiển Dương Chánh Pháp Cao Thượng; Ngài Tam tạng thứ VII Sayadaw Silakkhandha Bhivamsa - Bậc thông thuộc thấu suốt Tam tạng kinh điển của Đức Phật; Đaị đức Thích Thiện Ngọc - Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại TW GHPGVN, Trụ trì chùa Đại Phước tại Myanmar, Bậc Xiển dương chánh Pháp, trưởng BTC; cùng Tăng đoàn đến thăm và tham dự đại lễ Phật đản tại tỉnh Phú Thọ.

duc tang thong myanmar den tham viet nam mua phat dan hinh 2

Đại diện GHPGVN cùng Tăng đoàn Myanmar thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Được biết, từ năm 1979 đến nay, Đức Tăng thống trụ trì ngôi chùa Min Kyaung, quận Thanlyin, Yangon, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Myanmar. Ngài trực tiếp giảng dạy các lớp Phật pháp từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp đến các lớp đào tạo giáo thọ sư (Dhammācariya) cho sa di và các vị tỳ khưu. Ngài được đánh giá là người ham học hỏi, tham gia giảng dạy và biên soạn nhiều sách có giá trị, góp công trong việc xây dựng các công trình tôn giáo như chùa, tháp, tự viện….

Tăng thống Sayadaw Sandimar Bhivamsa đã đi các nước để hoằng pháp và tham dự các sự kiện quan trọng của Phật giáo, tham dự các hội nghị, hội thảo và các cuộc họp… với nỗ lực nhằm gìn giữ, duy trì và đẩy mạnh việc truyền bá giáo lý của Đức Phật cả trong và ngoài nước. Ghi nhận những đóng góp đó, Ngài đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan…Phật giáo là tôn giáo chính có truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử văn hoá của Myanmar. Hiện có hơn 92% người dân Myanmar tin theo Quốc đạo này với khoảng 500.000 tăng ni, hơn một triệu ngôi chùa và nhiều cơ sở Phật giáo nổi tiếng thế giới.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) gồm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện -  Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng trong GHPGVN.

Việt Trung - Ảnh: GHPGVN

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: