Đức triệt phá đường dây làm giả tranh Picasso và Rembrandt

(CLO) Cảnh sát Đức đã triệt phá một đường dây làm và bán tranh giả quy mô lớn của Picasso, Rembrandt và nhiều danh họa khác với giá hàng triệu đô la.

Theo thông tin được công bố hôm thứ Sáu, cảnh sát đã bắt giữ và sau đó thả có điều kiện người đàn ông 77 tuổi người Đức được cho là cầm đầu đường dây này. Ông ta và 10 đồng phạm phải đối mặt với cáo buộc âm mưu có tổ chức gian lận thông qua các tác phẩm nghệ thuật giả mạo.

Screenshot 2025-10-24 224525
Bản sao bức De Staalmeesters của Rembrandt đang được kẻ lừa đảo rao bán với giá 151 triệu đô la. Ảnh: Public Domain

Trong chiến dịch truy quét được tiến hành rạng sáng ngày 15/10, cảnh sát Đức phối hợp với lực lượng Thụy Sĩ đã đồng loạt đột kích nhiều cơ sở, thu giữ tài liệu, điện thoại di động và hàng loạt tác phẩm nghệ thuật nghi là giả. Chiến dịch do cảnh sát bang Bavaria chỉ huy.

Hoạt động của nhóm này bị cảnh sát phát hiện khi nghi phạm chính rao bán hai bức tranh Picasso giả mạo. Trong số đó có một bức được về Dora Maar, người được biết đến là nàng thơ và bạn đời lâu năm của Picasso.

Tiếp đó, cảnh sát phát hiện ông ta tìm cách bán với giá 120 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 151 triệu đô la) cho một bản sao giả mạo bức De Staalmeesters (hay The Sampling Officials) năm 1662 của Rembrandt - tác phẩm thật đã được Rijksmuseum lưu giữ từ năm 1885.

Những kẻ lừa đảo bị tình nghi đã khai rằng chính bức tranh đang được treo tại Amsterdam mới là bản sao.

Cảnh sát cho biết bức tranh thuộc sở hữu của một phụ nữ Thụy Sĩ 84 tuổi, người hiện cũng đang bị điều tra.

Ngoài ra, băng nhóm còn rao bán ít nhất 19 tác phẩm giả khác, mang tên các họa sĩ nổi tiếng như Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Joan Miró, Amedeo Modigliani và Frida Kahlo, với mức giá dao động từ 400.000 đến 14 triệu euro.

Hiện cảnh sát cho biết họ vẫn chưa xác định được liệu có bất kỳ bức tranh nào trong số này đã được bán ra hay chưa.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: