Ukraine yêu cầu Đức cung cấp vũ khí 'phòng thủ'

(CLO) Ukraine đã gửi yêu cầu chính thức tới chính phủ Đức về sự hỗ trợ dưới dạng vũ khí "phòng thủ", thay vì chỉ là các vật dụng quân trang hay y tế như trong thời gian qua.

Trong một bức thư được tờ Süddeutsche Zeitung của Đức trích dẫn, Đại sứ quán Ukraine đã kêu gọi Berlin có phản ứng nhanh chóng, vì "tình hình an ninh cực kỳ căng thẳng về mối đe dọa xâm lược của Nga".

ukraine yeu cau duc cung cap vu khi phong thu hinh 1

Quân đội Ukraine. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Quân đội Ukraine tập trận với tên lửa, Mỹ đổ bộ xuống Ba Lan

Mỹ cáo buộc Nga đang âm mưu dàn dựng để tạo cớ tấn công Ukraine

Quân đội Ukraine đã được chuẩn bị như thế nào, có đủ sức chống lại Nga?

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy quân đội Nga tích lũy xung quanh Ukraine

Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới Ukraine, dẫn đến lo ngại nước này đang có kế hoạch tấn công nước láng giềng. NATO cũng đã cảnh báo về số lượng lớn binh sĩ Nga đang tập trung tại Belarus.

Nga phủ nhận họ đang lên kế hoạch tấn công. Song, nước này cũng đã yêu cầu một số đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm cả việc Ukraine không bao giờ được phép gia nhập NATO và liên minh quân sự rút lực lượng của họ khỏi Đông Âu.

Trong lá thư được Süddeutsche trích dẫn, Ukraine đưa ra một số yêu cầu cụ thể về vũ khí "phòng thủ", bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, tên lửa đất đối không di động, súng trường chống máy bay không người lái, hệ thống theo dõi điện tử, thiết bị tầm nhìn ban đêm, camera giám sát và đạn dược.

Ukraine đang tìm kiếm "sự hỗ trợ ngay lập tức trong việc mua lại khẩn cấp các hệ thống vũ khí có tính chất phòng thủ", bức thư viết thêm.

Các đồng minh NATO là Mỹ, Anh và các nước Baltic đã gửi vũ khí tới Ukraine. Nhưng Đức đã nói rõ rằng họ sẽ không làm điều đó. Cho đến nay, Berlin chỉ cung cấp 5.000 mũ bảo hộ và một số quân trang, đồng thời nói rằng họ ủng hộ một giải pháp ngoại giao.

Liên minh nắm quyền mới trong chính phủ Đức, bao gồm SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP), có chính sách hạn chế xuất khẩu vũ khí và không cho phép vận chuyển vũ khí tới các vùng khủng hoảng.

Nhưng đã có những lời kêu gọi xem xét lại chính sách xuất khẩu vũ khí của Đức. “Hãy mở ra một cuộc tranh luận về việc liệu Đức có nên thay đổi quan điểm này hay không”, bà Viola von Cramon, một thành viên của Nghị viện châu Âu, nói với hãng truyền thông DW. Bà còn cho rằng Đức nên có quan điểm cứng rắn hơn với Nga. 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: