Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức kiểm đếm, đóng gói, niêm cất vật chất, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường không.
Sư đoàn Không quân 372 đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay, triển khai ngay các chuyến vận tải cơ đến các vùng ngập sâu, chia cắt, nơi người dân đang thiếu nghiêm trọng trang bị nổi và vật tư cứu sinh.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập.
Việc Đà Nẵng tăng cường trang bị phao cứu sinh là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng chức năng địa phương tăng cường khả năng tiếp cận, sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong tình huống thiên tai diễn biến phức tạp.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372 để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho nhân dân.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 19/11, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân.
UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở; đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,….