(CLO) Chủ thương hiệu sữa Fami - CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã QNS) sẽ chi trả cổ tức 10% bằng tiền, tương ứng số tiền chi ra khoảng 357 tỷ đồng.
CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS), chủ của thương hiệu sữa Fami, vừa công bố chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt tới tỷ lệ 10%. Tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức.
Hiện tại, trên thị trường đang có 357 triệu cổ phiếu QNS được lưu hành. Ước tính Đường Quảng Ngãi sẽ phải chi ra khoảng 357 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 24/1/2024.
Cũng trong năm 2023, QNS đã từng tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 lần vào tháng 9 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng lượng cổ tức mà QNS tạm ứng và chi trả cho cổ đông sẽ là 20%. Theo kế hoạch ban đầu, QNS dự định chi trả cổ tức 30% cho cổ đông.
Bên cạnh công bố thông tin về đợt chi trả cổ tức lần 2 cho năm 2022. Đường Quảng ngãi cũng công bố thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Dự kiến đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại số 2 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong năm 2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu 7.781 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 79%.
So sánh với kế hoạch đặt ra từ đầu năm với doanh thu 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng thì Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành 92,6% kế hoạch doanh thu và vượt 43,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
(CLO) Hoạt động kinh doanh có nhiều vấn đề, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) của chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến vừa bị HoSE đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin nhiều lần.
(CLO) Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Saigontel (SGT) sụt giảm doanh thu gần 50%. Công ty đang sa đà vào kinh doanh bất động sản, cho thuê đất, văn phòng và nhà xưởng. Hiện tại SGT mới hoàn thành 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
(CLO) Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau bão số 3 (bão Yagi), ngành thuế đã đưa ra một số giải pháp gia hạn, miễn giảm một số loại thuế, phí.
(CLO) Đồng baht của Thái Lan quá mạnh và đang ảnh hưởng đến xuất khẩu, dự kiến chỉ tăng trưởng nhỏ trong năm nay. Ngân hàng trung ương nên hành động đối với đồng tiền này, Bộ trưởng Thương mại Pichai Naripthaphan cho biết hôm thứ Hai (16/9).