Elon Musk sắp trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên

(CLO) Ngày 3/6, SpaceX dự kiến lần đầu phát hành cổ phiếu (IPO) với giá trị 75 tỷ USD, mở đường để ông chủ tỷ phú Elon Musk của công ty này trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản hơn 1.000 tỷ USD.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), SpaceX dự kiến chào bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu. Việc công ty đưa ra một mức giá cố định thay vì khoảng giá dự kiến được xem là động thái hiếm thấy, phản ánh sức nóng của thị trường IPO trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy định giá các doanh nghiệp công nghệ lên mức chưa từng có.

Dù sở hữu một nửa SpaceX, ông Elon Musk sẽ nắm giữ tới 82,4% quyền biểu quyết sau IPO nhờ cơ chế cổ phần đặc biệt.

Với mức giá IPO dự kiến, phần sở hữu của ông Elon Musk tại SpaceX sẽ có giá trị khoảng 841 tỷ USD. Khi cộng thêm gần 300 tỷ USD giá trị cổ phần tại Tesla, tổng tài sản của ông có thể vượt 1,1 nghìn tỷ USD.

Con số này vượt xa tổng tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới cộng lại, bao gồm Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison và Jeff Bezos.

Nếu hoàn tất, đây sẽ là đợt IPO lớn nhất lịch sử, vượt xa kỷ lục 29,4 tỷ USD do Saudi Aramco thiết lập năm 2019. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào AI đang đẩy giá trị của nhiều công ty công nghệ và startup lên mức cao kỷ lục ngay cả trước khi niêm yết.

anh-chup-man-hinh-2026-06-04-185607.png
Trụ sở Space X ở Mỹ và là trung tâm sản xuất chính của các dòng tên lửa Falcon 9 và Falcon Heavy. Ảnh: CC BY-SA 2.0

Từ một doanh nghiệp chuyên phát triển tên lửa và dịch vụ phóng vệ tinh, SpaceX hiện được đánh giá là một trong những công ty có tham vọng lớn trong lĩnh vực AI. Các tài liệu gửi cơ quan quản lý cho thấy SpaceX sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được để mở rộng cả hai mảng kinh doanh chính là thám hiểm không gian và AI.

Được thành lập năm 2002, SpaceX ban đầu tập trung vào chế tạo tên lửa và vận chuyển hàng hóa lên quỹ đạo. Năm 2021, công ty mở rộng sang lĩnh vực viễn thông với dịch vụ internet vệ tinh Starlink. Đến tháng 2 năm nay, ông Musk tiếp tục sáp nhập SpaceX với xAI, doanh nghiệp AI sở hữu nền tảng mạng xã hội X.

Mặc dù SpaceX hiện thống trị thị trường phóng tên lửa thương mại và vận chuyển phi hành gia, nhiều nhà phân tích cho rằng chính tham vọng AI mới là yếu tố quan trọng nhất tạo nên mức định giá khổng lồ của công ty.

SpaceX không phải doanh nghiệp AI duy nhất chuẩn bị niêm yết. Anthropic đã công bố kế hoạch IPO, trong khi OpenAI cũng được dự báo sẽ sớm nối bước. Làn sóng niêm yết của các công ty AI được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng nghìn triệu phú và tỷ phú mới, dù nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời bền vững.

Xem thêm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: