Ethiopia và phiến quân Tigray ký thỏa thuận hòa bình

(CLO) Các đại diện của Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã ký một thỏa thuận về hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm.

Cả hai bên đồng ý bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực có hơn 5 triệu dân. Tư lệnh của cả hai quân đội đã họp tại thủ đô Nairobi của Kenya kể từ hôm thứ Hai tuần này, để thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận.

ethiopia va phien quan tigray ky thoa thuan hoa binh hinh 1

Lễ ký kết thoả thuận hào bình giữa Ethiopia và Tigray. Ảnh: GI

Bài liên quan

Ethiopia: Câu chuyện về một thị trấn biên giới bị tàn phá bởi xung đột Tigray

Chàng trai ít tên tuổi đến từ Ethiopia bất ngờ đăng quang Chicago Marathon 2021

Một quay phim của Reuters bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ

Xả súng trên xe bus ở Ethiopia làm 34 người thiệt mạng

"Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để thực hiện thỏa thuận Pretoria và tuyên bố này", ông Birhanu Jula, một quan chức quân sự cấp cao của Ethiopia và là một trong những đại diện chính phủ tại cuộc đàm phán, cho biết.

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực "ngay lập tức", người hòa giải Olusegun Obasanjo nói trong một cuộc họp báo trước khi ký kết. Các nhà chức trách Ethiopia cho biết trong một tuyên bố rằng "các nỗ lực đang được thực hiện để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho phần lớn khu vực Tigray".

Các cơ quan cứu trợ đang chuẩn bị gửi một đoàn xe hỗ trợ nhân đạo đến Alamata ở miền nam Tigray vào tuần tới cũng như đang lên kế hoạch cứu trợ cho các khu vực khác.

Cả hai bên xung đột đã thảo luận về "kế hoạch chi tiết để giải trừ quân bị '' của lực lượng Tigray, bao gồm một thỏa thuận về việc đưa lực lượng Ethiopia vào thủ đô Mekele của khu vực, tuyên bố viết.

Việc giải trừ quân bị sẽ bắt đầu vào ngày 15/11, Reuters đưa tin sau khi trích dẫn văn bản của thỏa thuận.

Xung đột Tigray bắt đầu vào tháng 11/2020, chưa đầy một năm sau khi Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed được trao giải Nobel Hòa bình. Cuộc chiến ở quốc gia đông dân thứ hai châu Phi này đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều người cận kề nạn đói.

Hoàng Nam (theo AP, Reuters, DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: