(CLO) Chính quyền Ethiopia xác nhận ít nhất 52 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác mất tích trong một loạt vụ sạt lở đất ở phía nam nước này vào ngày 12/3.
(CLO) Ethiopia dự kiến sẽ được xác nhận là nước chủ nhà của hội nghị khí hậu COP32 năm 2027, trong khi cuộc đua đăng cai COP31 giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ngã ngũ.
(CLO) Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong một lễ hội tôn giáo ở miền trung Ethiopia khi giàn giáo gỗ bên trong một nhà thờ đang xây dựng bị sập.
(CLO) Ethiopia chính thức khánh thành đập thủy điện lớn nhất châu Phi vào thứ Ba (9/9), một dự án cung cấp năng lượng cho hàng triệu người dân Ethiopia nhưng làm gia tăng căng thẳng với Ai Cập ở hạ lưu.
(CLO) Ngày 31/7, Ethiopia đã trồng 700 triệu cây non trong khuôn khổ “Sáng kiến Di sản Xanh” (Green Legacy Initiative), chiến dịch tái trồng rừng quy mô lớn do chính phủ phát động từ năm 2019, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, suy thoái đất và phục hồi hệ sinh thái.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực ở Ethiopia. Các nguyên đơn đang yêu cầu Meta thành lập một quỹ trị giá 2,4 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân trên nền tảng này.
(CLO) Người dân Ethiopia vẫn đang phải xếp hàng dài tại các trạm xăng ở thủ đô Addis Ababa trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu và giá cả tăng vọt trong những tháng gần đây.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (UNOCHA), số người chết do lở đất ở Ethiopia vào đầu tuần này đã tăng lên 257 và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi.
(CLO) Một quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng số người chết trong trận lở đất kép ở phía nam Ethiopia đã tăng lên 229 người và có thể tăng thêm khi quá trình tìm kiếm vẫn tiếp tục sang ngày thứ hai.
(CLO) Vào thứ Hai (22/7), ít nhất 50 thi thể đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi bùn sau hai vụ lở đất liên tiếp ở miền nam Ethiopia, theo nhà chức trách địa phương.
(CLO) Khi thế giới vừa đón chào năm mới 2024 với cuộc khủng hoảng Biển Đỏ và đang tập trung vào cuộc chiến Israel - Hamas, thì vùng Sừng châu Phi lân cận lại đang dậy sóng khi Ethiopia và Somaliland ký một thỏa thuận gây tranh cãi ở Vịnh Aden.
(CLO) Các đại diện của Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) đã ký một thỏa thuận về hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm.
(CLO) Một quay phim của hãng tin Reuters có tên Kumerra Gemechu đã bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ tại thủ đô Addis Ababa. Anh này sẽ bị giam giữ trong ít nhất hai tuần nhưng không bị buộc tội.