Sáng kiến, được đưa ra trong hội nghị diễn ra do Hà Lan và Hội đồng châu Âu đồng tổ chức, đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng từ những lời lên án chính trị sang việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý cụ thể để bồi thường cho Ukraine.
Ủy ban yêu cầu bồi thường quốc tế có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định về hơn 80.000 đơn yêu cầu bồi thường từ các cá nhân, tổ chức và cơ quan công quyền tại Ukraine.
Phạm vi của các yêu cầu hợp lệ bao gồm mọi thiệt hại, mất mát hoặc thương tích gây ra bởi các hành động của Nga chống lại Ukraine kể từ ngày 24/2/2022.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở quy mô tài chính khổng lồ. Theo ước tính từ Ngân hàng Thế giới, chi phí tái thiết Ukraine trong thập kỷ tới lên tới 524 tỷ USD – một con số lớn gần gấp ba lần toàn bộ sản lượng kinh tế dự kiến của Ukraine trong năm 2024.
Về phía Nga, các quan chức chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về kế hoạch này, nhưng trước đây đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc hay yêu cầu về việc bồi thường liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Cũng trong dịp này, các Bộ trưởng Ngoại giao EU đã đưa vào danh sách trừng phạt 40 tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu của Nga, theo Đại diện cấp cao về Ngoại giao của EU Kaja Kallas cho biết.
"Thêm bốn mươi tàu nữa đã được đưa vào danh sách trừng phạt," bà nói và lưu ý rằng Liên minh châu Âu hiện có ý định trừng phạt các tàu chở dầu mà không cần chờ phê duyệt các gói trừng phạt lớn.