Ukraine chấp thuận không gia nhập NATO, nhưng từ chối nhượng lãnh thổ

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 14/12 bày tỏ sẵn sàng từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng bác yêu cầu nhượng lại lãnh thổ cho Nga.

Tổng thống Zelenskyy đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump. Cuộc đàm phán tại Berlin này còn có sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người ngồi cạnh Tổng thống Ukraine.

Phát biểu với các nhà báo, ông Zelenskyy cho biết rằng vì Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, Kiev kỳ vọng phương Tây sẽ đưa ra một loạt các đảm bảo tương tự như những đảm bảo dành cho các thành viên của liên minh.

dam phan My Ukraine
Phái đoàn Ukraine, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hội đàm với phái đoàn Mỹ để bàn về cuộc xung đột Nga - Ukraine tại Berlin, Đức vào ngày 14 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Văn phòng Báo chí Phủ Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc Ukraine xin gia nhập liên minh quân sự NATO là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Moscow. Điện Kremlin yêu cầu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập liên minh có mục tiêu chống Nga này như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cũng cần phải có tính ràng buộc pháp lý và được Quốc hội Mỹ ủng hộ.

Nga muốn Ukraine rút quân khỏi phần khu vực Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ như một trong những điều kiện then chốt để đạt được hòa bình, một yêu cầu mà Kiev đã bác bỏ.

Ông Zelenskyy cho biết Mỹ đã đưa ra ý tưởng Ukraine rút quân khỏi Donetsk và thành lập một khu kinh tế tự do phi quân sự ở đó, một đề xuất mà ông bác bỏ vì cho là không khả thi. “Tôi không cho rằng điều này công bằng, vì ai sẽ quản lý khu kinh tế này?”, ông nói.

Ông Zelenskyy mô tả vấn đề này là "rất nhạy cảm" và nhấn mạnh cần phải đóng băng dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, nói rằng "một lựa chọn khả thi công bằng hiện nay là chúng ta giữ nguyên vị trí hiện tại".

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay trước cuộc hội đàm với các phái viên của ông Trump, và nói rằng “chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ và làm việc cùng nhau vì an ninh chung của chúng ta”.

Thủ tướng Đức cho biết hôm thứ Bảy rằng "thời kỳ 'Hòa bình kiểu Mỹ' kéo dài hàng thập kỷ phần lớn đã kết thúc đối với chúng ta ở châu Âu và cả ở Đức".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: