EU phê duyệt giai đoạn đầu của kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Thứ tư, 14/07/2021 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các Bộ trưởng Tài chính EU đã ký kế hoạch phục hồi kinh tế cho 12 trong số 27 thành viên của khối. Các quỹ được cho là được chi để hiện đại hóa các nền kinh tế dù phần lớn vẫn nhằm đối phó với đại dịch.

Quang cảnh cuộc họp tại Uỷ ban châu Âu. Ảnh: DPA

Quang cảnh cuộc họp tại Uỷ ban châu Âu. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Các Bộ trưởng Tài chính EU hôm thứ Ba (13/7) đã thông qua kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19 cho 12 nước thành viên thông qua các khoản tài trợ và cho vay cho các quốc gia bao gồm Đức, Pháp và Ý.

Các nước như Áo, Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Latvia, Tây Ban Nha, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Slovakia cũng sẽ được hưởng lợi từ các chương trình phục hồi quốc gia do các Bộ trưởng Tài chính trình bày.

Hội đồng Châu Âu cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (13/7), Quỹ Phục hồi và tái xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 672,5 tỷ euro (khoảng 800 tỷ USD) sẽ nhằm "thúc đẩy sự phục hồi kinh tế châu Âu bằng cách hỗ trợ các dự án đầu tư và cải cách của các quốc gia thành viên".

Đây là đợt đầu tiên của các chương trình đầu tư quốc gia theo kế hoạch phục hồi sau đại dịch của EU mà Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt vào tháng 6.

Trong một bước phát triển mới của EU, các khoản tiền được tài trợ bằng cách vay chung thay mặt cho tất cả các quốc gia thành viên do Ủy ban điều phối. Các quốc gia như Đức đã kiên quyết chống lại những đề xuất như vậy sau khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài hàng thập kỷ trước đó.

Tất cả 12 quốc gia thành viên sẽ nhận được 13% tổng số tiền được tài trợ dưới dạng ứng trước.

Ông Andrej Sircelj, Bộ trưởng Tài chính Slovenia, cho biết đây là "một bước tiến lớn trong sự phục hồi kinh tế châu Âu".

"Các quyết định của Hội đồng được thông qua sẽ cho phép các quốc gia thành viên sử dụng quỹ không chỉ để phục hồi sau cuộc khủng hoảng COVID-19 mà còn để tạo ra một châu Âu linh hoạt, xanh hơn và hiện đại hoá, sáng tạo và cạnh tranh hơn cho các thế hệ tiếp theo", ông Sircelj nói thêm.

Quỹ phục hồi cũng được thiết kế để chống lại biến đổi khí hậu cũng như giải cứu các nền kinh tế bị tổn thương bởi đại dịch.

Uỷ ban châu Âu có kế hoạch khuyến khích và tạo điều kiện cho các nước trong khối rời xa nhiên liệu hóa thạch, cải tạo các tòa nhà, số hóa cơ quan hành chính công và đào tạo lại nhân lực.

Để đăng ký tài trợ, mỗi quốc gia thành viên cần cung cấp các kế hoạch phục hồi của họ cho Ủy ban Châu Âu, sau đó sẽ đánh giá chúng dựa trên một loạt các tiêu chí. Ủy ban sẽ mất hai tháng để xem xét từng đề xuất và sau đó sẽ chuyển cho Hội đồng châu Âu phê duyệt.

Sau khoản thanh toán ban đầu là 13%, phần còn lại của khoản tài trợ sẽ được giải ngân khi có bằng chứng rằng các mục tiêu và cột mốc quan trọng của mỗi kế hoạch đã được đáp ứng.

Đại dịch đã làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm chi tiêu và ảnh hưởng nặng nề nhất đến ngành du lịch, làm suy giảm nghiêm trọng các nền kinh tế Nam Âu.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h