Liên minh châu Âu nhượng bộ trước làn sóng biểu tình dữ dội của nông dân

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã hoãn lại thỏa thuận thương mại tự do với khối Mercosur sau làn sóng biểu tình dữ dội của nông dân tại Brussels (Bỉ)

Quyết định trì hoãn được đưa ra vài giờ sau khi nông dân dùng máy kéo chặn đường và đốt phá ở Brussels (Bỉ), nơi Hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra, để phản đối thỏa thuận. Cảnh sát đã đáp trả người biểu tình bằng hơi cay và vòi rồng.

Nông dan
Nông dân biểu tình đốt phá trước trụ sở EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh chụp màn hình

Những người nông dân biểu tình - một số người đến thủ đô Bỉ từ những nơi xa xôi như Tây Ban Nha và Ba Lan - mang theo khoai tây và trứng thối để ném và đụng độ dữ dội với cảnh sát. Ngoài ra, những người biểu tình còn đốt lốp xe và một chiếc quan tài giả bằng gỗ có chữ “nông nghiệp”.

Video biểu tình nông dân trước trụ sở EU tại Brussels, Bỉ

Phát ngôn viên chính của Ủy ban châu Âu, Paula Pinho, hôm 18/12 xác nhận rằng việc ký kết hiệp định thương mại giữa EU và khối Mercosur của Nam Mỹ sẽ bị hoãn đến tháng 1 năm sau, làm trì hoãn thêm một thỏa thuận đã mất khoảng 25 năm để đàm phán.

Nông dân đổ khoai tây ra đường để phản đối

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào phút chót cũng đã phản đối thỏa thuận khi đến dự Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, kêu gọi nhượng bộ và thảo luận thêm về thỏa thuận này.

Ông Macron cho biết ông đã thảo luận với các đồng nghiệp người Ý, Ba Lan, Bỉ, Áo và Ireland, cùng nhiều người khác, về việc trì hoãn lễ ký kết. "Nông dân hiện đang phải đối mặt với vô số thách thức", nhà lãnh đạo Pháp cho biết.

Nông dân đốt phá lốp xe để phản đối thỏa thuận

Thỏa thuận thương mại với Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay và Uruguay sẽ là hiệp định lớn nhất của EU về mặt cắt giảm thuế quan. Thỏa thuận này sẽ tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới và giúp khối 27 quốc gia châu Âu xuất khẩu nhiều xe cộ, máy móc, rượu vang và rượu mạnh hơn sang Mỹ Latinh trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, những bên chỉ trích thỏa thuận này, đặc biệt là Pháp và Ý, lo ngại về việc hàng hóa giá rẻ tràn vào có thể gây thiệt hại cho nông dân châu Âu.

Ngược lại, Đức, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu cho rằng thỏa thuận sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu đang bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ và giúp EU giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: