EU sẽ chi 300 tỷ euro để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga

(CLO) Ủy ban châu Âu thông báo vào hôm thứ Tư (18/5), Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch đầu tư lên tới 300 tỷ euro để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga.

Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã cùng đưa ra một lộ trình rõ ràng nhằm chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng từ Nga vào năm 2030 và trước mắt sẽ nỗ lực cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga ngay trong năm nay.

eu se chi 300 ty euro de giam phu thuoc vao nang luong nga hinh 1

Trạm nén khí Bulgartransgaz tại Ihtiman, Bulgaria. Ảnh: AFP.

Nga là đối tác cực kỳ quan trọng, cung cấp 40% lượng khí đốt và 27% lượng dầu nhập khẩu của EU. Việc Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã khiến Liên minh châu Âu phải xem xét lại chính sách năng lượng của mình.

Trước đó, Nga đã cắt nguồn cung với các nước thành viên EU là Ba Lan và Bulgaria sau khi họ từ chối thanh toán khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp. Điều này buộc các nước châu Âu phải đa dạng hóa nguồn cung thay thế thông qua nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đặc biệt là từ Mỹ và Qatar.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố một kế hoạch dài hạn có tên là "REPowerEU". Cụ thể, ông cho biết Liên minh châu Âu dự định huy động tới 300 tỷ euro (316 tỷ USD) vào năm 2030 để cắt giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga.

Không chỉ dùng để đa dạng hóa nguồn cung thay thế, gói cứu trợ này của EU còn tập trung vào giải quyết nền tảng chính là các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo, gói sẽ bao gồm 56 tỷ euro cho việc sử dụng hiệu quả năng lượng và 86 tỷ euro cho năng lượng tái tạo. REPowerEU dự kiến còn tài trợ khoảng 2 tỷ EUR cho các quốc gia thành viên phụ thuộc nhiều vào dầu của Nga.

Ngọc Anh (Theo DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: