‏EU tăng mua khí đốt và LNG Nga thêm 15% trong 5 tháng đầu năm‏

‏(CLO) EU chi 6,5 tỷ euro mua khí đốt và LNG Nga, tăng 15% chỉ sau 5 tháng, phản ánh phụ thuộc sâu sắc.‏

‏Theo dữ liệu từ Eurostat và tính toán của hãng thông tấn TASS, trong tháng 5 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã chi ra 408 triệu euro để nhập khẩu khí đốt qua đường ống và 703 triệu euro cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. Những con số này phản ánh xu hướng gia tăng đáng kể trong việc mua năng lượng từ quốc gia này.‏

770-202507162235161.png
‏Hình ảnh minh họa cho căng thẳng năng lượng giữa EU và Nga. Ảnh: News.az‏

‏Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt Nga của EU đạt khoảng 6,5 tỷ euro, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Sự gia tăng này cho thấy Nga vẫn là một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng đối với châu Âu, bất chấp những biến động trong quan hệ chính trị và kinh tế.‏

‏Cụ thể, trong tháng 5, các quốc gia EU đã chi 703 triệu euro để mua LNG từ Nga, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Trong đó, Pháp dẫn đầu với 245 triệu euro, tiếp theo là Tây Ban Nha với 168 triệu euro và Bỉ với 147 triệu euro.

Đặc biệt, Hà Lan cũng đẩy mạnh nhập khẩu LNG từ Nga, đạt mức 109 triệu euro, cho thấy sự tham gia ngày càng rộng rãi của các nước thành viên EU.‏

‏Về khí đốt qua đường ống, EU đã nhập khẩu lượng hàng trị giá 408 triệu euro từ Nga trong cùng tháng. Con số này góp phần không nhỏ vào tổng giá trị nhập khẩu năng lượng từ Nga trong nửa đầu năm nay.‏

‏Tổng cộng, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, Liên minh Châu Âu đã chi khoảng 6,5 tỷ euro để mua khí đốt từ Nga, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Xu hướng này đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược năng lượng dài hạn của EU, trong bối cảnh khối này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.‏

‏Thông tin trên được tổng hợp từ dữ liệu chính thức của Eurostat và phân tích của TASS, mang đến cái nhìn rõ nét về hoạt động thương mại năng lượng giữa EU và Nga trong thời gian gần đây.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: