EU tuyên bố tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể

(CLO) Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhưng chưa có quyết định cụ thể về yêu cầu 5 tỷ euro để mua đạn pháo mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi.

"Chúng tôi cần thêm nguồn tài trợ để mua đạn pháo và sẽ thực sự trân trọng nếu châu Âu có thể hỗ trợ ít nhất 5 tỷ euro càng sớm càng tốt", ông Zelenskyy phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels.

eu tuyen bo tiep tuc ung ho ukraine nhung khong dua ra cam ket cu the hinh 1

Ông Zelenskyy phát biểu qua video. Ảnh chụp màn hình.

Trưởng ban đối ngoại EU, Kaja Kallas, cũng kêu gọi các lãnh đạo biến lời nói thành hành động trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy chấm dứt chiến tranh và tìm cách cải thiện quan hệ với Nga.

"Nếu Ukraine mạnh hơn trên chiến trường, họ cũng sẽ mạnh hơn trên bàn đàm phán", bà Kallas nhấn mạnh.

Trong tuyên bố chung, tất cả lãnh đạo EU, ngoại trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cam kết sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính ổn định cho Ukraine. Họ cũng kêu gọi các nước EU đẩy nhanh nỗ lực đáp ứng nhu cầu quân sự và quốc phòng cấp bách của Ukraine.

Tuy nhiên, hội nghị không đưa ra phản hồi cụ thể về đề xuất 5 tỷ euro. Chủ tịch hội nghị, ông Antonio Costa, chỉ nhấn mạnh rằng trong những tuần gần đây, EU đã cam kết viện trợ 15 tỷ euro cho Ukraine và ông tin rằng con số này sẽ tiếp tục tăng.

Trước đó, bà Kaja Kallas đề xuất một gói viện trợ quân sự lên tới 40 tỷ euro trong năm 2025, với mức đóng góp tùy theo quy mô nền kinh tế của từng nước. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia, đặc biệt là ở Nam Âu.

Ngoài vấn đề viện trợ Ukraine, hội nghị EU cũng bàn về tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu. Nhiều lãnh đạo lo ngại rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên EU trong những năm tới, trong khi tương lai của NATO dưới thời chính quyền ông Trump vẫn còn bất định.

Tuy nhiên, một số quốc gia Nam Âu lại tỏ ra thận trọng hơn. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông không thích thuật ngữ "tái vũ trang", vì theo ông, thách thức an ninh ở phía nam châu Âu khác với tình hình ở phía đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng vào thứ Năm tới, ông Zelenskyy sẽ đến Paris để thảo luận với một nhóm quốc gia ủng hộ Ukraine về các biện pháp hỗ trợ phòng thủ.

Lãnh đạo EU cũng xem xét các đề xuất của Ủy ban châu Âu về hợp tác quân sự, bao gồm kêu gọi các quốc gia góp chung nguồn lực để thực hiện các dự án quân sự và tăng cường mua sắm vũ khí sản xuất tại châu Âu. "Tôi nghĩ rằng châu Âu chưa bao giờ hành động nhanh như trong vài tuần qua", ông Macron nói.

Cao Phong (theo Euronews, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: