EVN tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tư vấn đầu tư xây dựng năm 2026

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tư vấn đầu tư xây dựng năm 2026. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các ban chuyên môn EVN, lãnh đạo các tổng công ty, các ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn xây dựng điện trong Tập đoàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Đây là dịp để EVN tiếp tục đánh giá thực trạng công tác tư vấn, nhận diện các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn, góp phần đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trong toàn Tập đoàn.

1.jpg
Phiên hội nghị chuyên đề về công tác tư vấn đầu tư xây dựng sáng 12/3/2026. Ảnh: Ng.Tuấn

Phát biểu tại phiên hội nghị chuyên đề, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh nhấn mạnh: “Tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay khoảng 750 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 32 tỷ USD, phần lớn được hình thành từ quá trình đầu tư xây dựng. Hiệu quả khai thác, vận hành của các công trình này phụ thuộc rất lớn vào chất lượng khảo sát, thiết kế và quản lý xây dựng, trong đó giải pháp thiết kế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.”

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cũng cho rằng, để các dự án điện đạt hiệu quả cao, công tác khảo sát phải chính xác, trung thực, còn công tác thiết kế cần tối ưu về kỹ thuật và kinh tế trong suốt vòng đời dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế công trình điện; công tác thẩm tra, giám sát; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cũng như nâng cao chất lượng đấu thầu lựa chọn tư vấn trong các dự án điện.

Phiên hội nghị chuyên đề về công tác tư vấn đầu tư xây dựng sáng 12/3/2026. Ảnh: Ng.Tuấn
Phiên hội nghị chuyên đề về công tác tư vấn đầu tư xây dựng sáng 12/3/2026. Ảnh: Ng.Tuấn

Các đơn vị tư vấn, ban quản lý dự án trong Tập đoàn cũng trình bày nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai các dự án điện, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn, góp phần đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình điện trong thời gian tới.

Theo chương trình, sau mỗi nhóm tham luận, lãnh đạo EVN sẽ có ý kiến trao đổi, định hướng các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng trong toàn Tập đoàn.

Hội nghị công tác tư vấn đầu tư xây dựng năm 2026 diễn ra trong các ngày 12 - 13/3. Ngày đầu tiên là phiên hội nghị chuyên đề nhằm trao đổi sâu về các nội dung liên quan đến công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

Phiên toàn thể của hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 13/3, trong đó các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp về công tác tư vấn đầu tư xây dựng của EVN, các tham luận tiêu biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: