EVNHANOI tổ chức lại mô hình các Công ty Điện lực trực thuộc

Kể từ ngày 1/7/2025, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) sẽ tổ chức lại mô hình các Công ty Điện lực trực thuộc.

Theo đó, EVNHANOI tổ chức lại các Công ty Điện lực cấp quận/huyện từ 30 đơn vị xuống còn 12 Công ty Điện lực khu vực. Việc sắp xếp này nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, phát huy hiệu quả nguồn lực, hướng đến xây dựng mô hình hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ với tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành điện.

Đồng chí Lê Đức Huy - Đội Trưởng Quản lý Điện 3 - Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định: “Việc tổ chức lại mô hình công tác cung ứng điện cho người dân và doanh nghiệp Thủ đô sẽ vẫn được đảm bảo an toàn, ổn định, không để xảy ra gián đoạn hay ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. ”.

791-202507111026351.jpg
Công nhân EVNHANOI duy trì kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh và vận hành lưới điện, thiết bị điện 24/7

Đồng chí Nguyễn Việt Hải - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm trao đổi thêm: “Sau khi sáp nhập, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm được hợp nhất cùng hai Công ty Điện lực Hai Bà Trưng và Đống Đa. Hiện tại Công ty đang quản lý số lượng hơn 1.500 trạm biến áp với tổng công suất xấp xỉ 1.250.000 kVA; Số lượng cáp ngầm ước chừng khoảng 650 km và 13 km đường dây không. Với quy mô quản lý lớn và yêu cầu cung cấp điện liên tục, ổn định, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã lên phương án cụ thể, đồng bộ cho toàn hệ thống điện. Sắp xếp bố trí nguồn nhân lực trên tinh thần tinh gọn hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, các đội vận hành, sửa chữa điện lưu động 24/7 cũng đã được kiện toàn, đảm bảo lực lượng phản ứng nhanh khi có bất kỳ tình huống phát sinh”.

Ngoài ra, các đơn vị mới sáp nhập thuộc EVNHANOI sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về công tác sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Các Công ty Điện lực khu vực sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng PCCC và các cơ quan truyền thông, hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện đúng quy cách, góp phần bảo vệ an toàn cho từng hộ gia đình và cộng đồng.

791-202507111026362.jpg
Công nhân EVNHANOI tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại các hộ gia đình

Theo ông Bùi Mạnh Dũng - Người dân tại Đội Cấn thuộc Phường Ngọc Hà chia sẻ: “Là người dân, chúng tôi rất quan tâm việc tổ chức lại các đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng thế nào đến dịch vụ điện. Nhưng đến nay, gia đình tôi thấy việc cung cấp điện vẫn ổn định, không có gián đoạn gì, các thủ tục vẫn nhanh gọn. Tôi cũng rất yên tâm khi nghe EVNHANOI khẳng định sẽ luôn đồng hành trong công tác đảm bảo cấp điện an toàn. Ngoài ra, Công ty Điện lực Ba Đình còn thường xuyên tuyên truyền cách sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng”.

Việc tinh gọn mô hình các Công ty Điện lực khu vực không chỉ phù hợp quy hoạch địa giới mới mà còn tạo tiền đề hiện đại hóa công tác quản lý vận hành, tối ưu nguồn lực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Với tinh thần “vận hành linh hoạt - phục vụ tận tâm - an toàn là trên hết”, EVNHANOI cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô, giữ vững nguồn điện ổn định, liên tục, góp phần phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, an toàn và bền vững.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: