EVNSPC đóng điện đưa vào vận hành công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên

Với việc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đóng điện đưa vào vận hành công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên có ý nghĩa to lớn, góp phần không nhỏ trong việc cung cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân và đảm bảo nguồn năng lượng cho sản xuất phát triển kinh tế.

Ngày 05/10/2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban QLDA Điện lực miền Nam (Ban A) phối hợp với nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên, tỉnh An Giang.

1-1-.jpg
Công tác kiểm tra trước khi đóng điện công trình “Đường dây 110kV Tịnh Biên – Hà Tiên” tại TBA 110kV Hà Tiên

Công trình Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên có tổng mức đầu tư gần 247 tỷ đồng, điểm đầu xuất phát từ trạm biến áp (TBA) 110kV Tịnh Biên, điểm cuối tại cột cổng ngăn lộ TBA 110kV Hà Tiên. Tuyến đường dây 110kV có tổng chiều dài 67,6 km, đi qua địa bàn xã An Cư, phường Tịnh Biên, xã Ba Chúc, xã Vĩnh Gia, xã Vĩnh Điều, xã Giang Thành, xã Hòa Điền, Phường Tô Châu tỉnh An Giang.

Đường dây 110kV Tịnh Biên - Hà Tiên được xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh kết lưới 110kV khu vực, tăng cường liên kết, hỗ trợ công suất giữa các vùng, giảm thiểu tổn thất hệ thống, chống quá tải cho các đường dây 110kV trong khu vực trong trường hợp vận hành bình thường cũng như trong trường hợp sự cố; Tăng cường khả năng truyền tải và kết lưới cấp 110kV khu vực, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục và an toàn cho phụ tải tỉnh An Giang trong mọi trường hợp kể cả sự cố.

2-1-.jpg
Hoàn tất công tác đóng điện đưa công trình vào vận hành từ phía thanh cái 110kV

Toàn công trình có tổng cộng 378 vị trí móng trụ, tuyến đường dây 110kV dài gần 70km dài đi qua nhiều địa phương có địa hình khó, do đó quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Trước tầm quan trọng của dự án các đơn vị đã rất nỗ lực, bởi dự án quan trọng góp phần đảm bảo thêm một nguồn cho tuyến cáp ngần 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, sẵn sàng cung cấp nguồn cho sự kiện APEC 2027 sẽ diễn ra tại đặc khu Phú Quốc vào năm tới.

Công trình hoàn thành có sự đóng góp rất nhiều từ các cơ quan ban ngành tỉnh An Giang, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo EVNSPC, tinh thần làm việc cao độ, chuyên nghiệp của các Ban chuyên môn EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Công ty Cổ phần Tập đoàn TOJI và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và thương mại Tân Việt & Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Sơn.

3-1-.jpg
Lộ ra xuất tuyến 110kV “Đường dây 110kV Tịnh Biên – Hà Tiên” từ TBA 110kV Hà Tiên

Việc đóng điện công trình này khẳng định tinh thần thi đua làm việc không biết mệt mỏi, vượt nắng thắng mưa, ở đó còn có sự quyết liệt và linh hoạt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công của các bên liên quan, góp phần để dự án hoàn thành cung cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân, đảm bảo nguồn năng lượng cho sản xuất phát triển kinh tế khu vực tỉnh An Giang và các khu vực lân cận.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: