FDA cảnh báo không dùng thuốc thú y để điều trị COVID-19

(CLO) Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang kêu gọi mọi người ngừng dùng thuốc thú y để điều trị hoặc ngăn ngừa Covid-19 sau khi nhận được nhiều báo cáo về những bệnh nhân đã phải nhập viện sau khi "tự dùng thuốc với Ivermectin dành cho ngựa", theo cơ quan liên bang.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cảnh báo không dùng thuốc thú y để điều trị hoặc ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh: AFP

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cảnh báo không dùng thuốc thú y để điều trị hoặc ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Pfizer yêu cầu FDA cấp phép liều vắc xin COVID tăng cường khi biến thể Delta lan rộng

Ban cố vấn của FDA ủng hộ phê duyệt vắc xin Covid-19 của Moderna

Thái Lan tranh giành thuốc điều trị COVID-19 khi vắc xin thiếu hụt

Cơ quan này cho biết không có dạng thuốc Ivermectin nào được FDA chấp thuận để sử dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa Covid-19 ở người.

"Bạn không phải là một con ngựa. Bạn không phải là một con bò. Đó là điều nghiêm túc. Hãy dừng lại", FDA đã tweet từ tài khoản chính thức của mình vào thứ Bảy (21/8), cùng với một bản cập nhật dành cho người tiêu dùng nêu chi tiết lý do tại sao thuốc có thể không an toàn cho con người.

Ivermectin, không phải là thuốc chống virus, thường được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa ký sinh trùng ở động vật.

"Những loại thuốc động vật này thường có nồng độ cao vì chúng được sử dụng cho những động vật lớn như ngựa và bò, có thể nặng hơn con người rất nhiều", bản cập nhật của FDA viết. "Liều cao như vậy có thể gây độc cho người".

Theo FDA, bệnh nhân dùng quá liều Ivermectin có thể bị buồn nôn, tiêu chảy, huyết áp thấp, phản ứng dị ứng, chóng mặt, các vấn đề về thăng bằng, co giật, hôn mê và thậm chí tử vong.

Cơ quan này làm rõ rằng thuốc viên Ivermectin được FDA chấp thuận dùng để điều trị một số bệnh do giun ký sinh gây ra cũng như các công thức bôi ngoài da được sử dụng cho chấy và các bệnh về da như bệnh trứng cá đỏ khác với thuốc được sử dụng trên động vật.

Thuốc viên Ivermectin và các chế phẩm bôi ngoài da dành cho người có "liều lượng rất cụ thể" nhỏ hơn đáng kể so với liều lượng dành cho động vật.

Hơn nữa, "nhiều thành phần không hoạt động được tìm thấy trong các sản phẩm động vật không được đánh giá để sử dụng cho người", FDA cảnh báo.

"Trong một số trường hợp, chúng tôi không biết những thành phần không hoạt động đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách Ivermectin được hấp thụ trong cơ thể con người", FDA cho biết thêm.

FDA nhấn mạnh rằng không có dạng thuốc Ivermectin nào được cơ quan này phê duyệt để sử dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19 ở người.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: