FDI lên sàn: Cơ hội lớn vẫn bị bỏ ngỏ

(CLO) Dù đóng vai trò lớn trong nền kinh tế, số lượng doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn rất khiêm tốn, đặt ra yêu cầu cần sớm tháo gỡ các rào cản để khơi thông dòng vốn ngoại.

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có 1.600 doanh nghiệp đang niêm yết và đăng ký giao dịch, tuy nhiên hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài) đang giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM, đây là con số khá khiêm tốn so với quy mô đầu tư của khu vực FDI.

Trên thực tế, Việt Nam đã “cởi trói” khá nhiều quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-yeu-cau-tang-cuong-giam-sat-giao-dich-tren-thi-truong-chung-khoan-20250806211017.jpg
Số lượng doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn rất khiêm tốn. (Ảnh: TBTC)

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho hay: Năm 2003, Chính phủ đã có Nghị định thí điểm chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang công ty cổ phần.

Khi đó, Việt Nam mới chỉ có hai luật, Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Đầu tư, nhưng cơ chế thí điểm vẫn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp FDI lên sàn chứng khoán. Không ít doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước, như trường hợp doanh nghiệp mía đường Thành Thành Công.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thí điểm thành công, hoạt động này gần như bị tạm ngưng. Ông Sơn cho rằng đã đến lúc cần khởi động trở lại, thay vì quá lo ngại về chuyện chuyển giá.

“Nhà đầu tư đủ tỉnh táo để định giá doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp FDI cứ lên sàn là ai cũng mạnh tay mua”, ông Sơn nói.

Trong khi đó, TS Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) cho biết: Doanh nghiệp FDI đóng góp rất lớn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chiếm trung bình 25% tổng vốn đầu tư, đóng góp trên 70% giá trị xuất khẩu trong một số giai đoạn và tạo ra hơn 5 triệu lao động trực tiếp.

Do đó, ông cho rằng, Việt Nam cần có giải pháp để các doanh nghiệp FDI tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán.

Theo ông Thắng, vấn đề không nằm ở chính sách, bởi chủ trương đã khá rõ, mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát sẽ là điều kiện then chốt để doanh nghiệp FDI tham gia sâu hơn, qua đó giúp thị trường phát triển bền vững.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp FDI với nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ USD, nếu huy động được một phần vốn này vào thị trường chứng khoán, tác động sẽ rất lớn tới nền kinh tế.

"Tôi tin rằng trong vài năm tới, với sự chuẩn hóa và kiểm soát chính sách chặt chẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ", TS Phan Hữu Thắng nhấn mạnh.

Trong một sự kiện gần đây, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh: Các doanh nghiệp FDI đang có sự quan tâm lớn đối với tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

“UBCKNN cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa và đồng hành chặt chẽ cùng doanh nghiệp FDI trong quá trình niêm yết và đăng ký giao dịch”, bà nói.

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: