Festival hoa Đà Lạt 2024: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

(CLO) Festival Hoa Đà Lạt năm 2024 dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 5/12. Hiện tại, công tác chuẩn bị các chương trình đang diễn ra đúng tiến độ nhằm tạo nên một lễ hội thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách.

Sáng 28/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi nhận được báo cáo nghiệm thu hoàn thành sân khấu Festival Hoa của chủ đầu tư, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (thuộc Sở VH-TT-DL), Tổ giám sát đã kiểm tra các điều kiện tuân thủ theo quy định mới cho phép tổ chức sự kiện.

festival hoa da lat 2024 san sang cho ngay hoi lon hinh 1

Festival Hoa luôn là ngày hội lớn. Ảnh: Chính Thành

Đến hiện tại, công tác chuẩn bị các chương trình lễ hội, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền cổ động trực quan đang được các cấp, các ngành cùng người dân tiến hành gấp rút để tạo nên không gian rực rỡ, tươi đẹp nhất sẵn sàng đón du khách về dự hội hoa.

Với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - 2024 sẽ có nhiều điểm mới lạ, khác biệt so với các kỳ Festival Hoa Đà Lạt trước đây. 

Bên cạnh nét mới trong triển lãm hoa, canaval hoa, nhiều hoạt động mới như: Chương trình âm nhạc quốc tế Hàn Quốc, Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên, giao lưu văn hóa quốc tế, Liên hoan các ban nhạc Rock.

festival hoa da lat 2024 san sang cho ngay hoi lon hinh 2

Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn sẽ diễn ra tại Festival hoa Đà Lạt 2024. Ảnh: LĐ

Đặc biệt, tại các không gian hoa sẽ diễn ra các cuộc kết nối, xúc tiến thương mại về hoa do Hiệp Hội hoa thực hiện. Các không gian hoa; phiên chợ rau, hoa - Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành; phố rượu vang, trà, cà phê và đặc sản; Canaval đường phố Hoa và Di sản; Trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP... sẽ được làm mới.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hưởng ứng đa sắc màu như chương trình Hòa nhạc diễn ra tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, thiền Yoga chào buổi sáng quanh hồ Xuân Hương, chương trình nghệ thuật Tình sử Nam Tây Nguyên, Chương trình ca múa nhạc Hát lên tình yêu Đà Lạt, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mây và nước - Bản giao hưởng tuyệt vời”...

Bên cạnh đó, Lễ hội Áo dài thành phố Đà Lạt 2024 vừa được công bố là một trong những điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X.

festival hoa da lat 2024 san sang cho ngay hoi lon hinh 3

Tổ giám sát kiểm tra các điều kiện tuân thủ theo quy định mới cho phép tổ chức sự kiện tại sân khấu Festival Hoa Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Lạt và tổ chức bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt, sự kiện này sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 12, đặc biệt với đêm trình diễn nghệ thuật vào lúc 19h00 ngày 21/12/2024 tại Khu Hòa Bình, Phường 1, Đà Lạt.

Chương trình được chia thành ba phần chính, mỗi phần kể một câu chuyện đặc biệt về sự phát triển của Đà Lạt gắn liền với chiếc áo dài. Phần đầu tái hiện hình ảnh những người Kinh đầu tiên đến Đà Lạt từ ba miền Bắc - Trung - Nam, với sự giao thoa văn hóa và những loài hoa đặc trưng như lan rừng, lily, và hồng.

Phần hai đưa khán giả trở về thời kỳ Đà Lạt là thành phố của giáo dục và văn hóa, với tà áo dài nữ sinh xưa và hình ảnh các tiểu thương chợ Hòa Bình.

Cuối cùng, phần ba mang đến cái nhìn hiện đại về Đà Lạt qua các bộ sưu tập áo dài cưới và áo dài xứ lạnh.

Lễ hội còn đặc biệt với việc sử dụng công nghệ hiện đại, lần đầu tiên tại Đà Lạt, bộ sưu tập áo dài sẽ được thể hiện qua hàng trăm chiếc drone bay trên bầu trời, tạo nên một trải nghiệm thị giác độc đáo.

Không gian Khu Hòa Bình sẽ được tận dụng tối đa để tạo ra một sân khấu ngoài trời với hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: