Festival Khởi nghiệp 2025: Dấu ấn một năm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(CLO) Năm 2025 đánh dấu cột mốc 23 năm Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia – VCCI bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Với quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế và vai trò tiên phong, chương trình không chỉ là niềm tự hào của Ban Tổ chức mà còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trên phạm vi cả nước.

Festival Khởi nghiệp 2025: Kết nối và lan tỏa

Chiều 20/12/2025 tại Hà Nội, Chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2025 và Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2025 đã chính thức diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động khởi nghiệp sôi động trong năm. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp tổ chức cùng Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA).

Theo ban tổ chức, để góp mặt tại vòng Chung kết, các dự án khởi nghiệp đã phải trải qua ba vòng tuyển chọn nghiêm ngặt. Trước đó 10 ngày, vòng Bán kết được tổ chức dành cho Top 20 dự án xuất sắc nhất, từ đó lựa chọn ra Top 10 bước vào Chung kết ngày 20/12.

4422522831535020044(3).jpg
Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2025 – dấu ấn một năm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế, khép lại hành trình phát triển sôi động của cộng đồng startup Việt Nam.

Theo thể lệ, các dự án tham gia phải là doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động không quá 5 năm, đã triển khai thực tế, có sản phẩm – dịch vụ cụ thể và phát sinh doanh thu; đồng thời sở hữu tiềm năng tăng trưởng, khả năng mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Ban Tổ chức ưu tiên các dự án có yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo tác động xã hội, kinh tế tuần hoàn và hướng tới phát triển bền vững.

Tại Chung kết, 10 đội thi bốc thăm thứ tự trình bày, thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng thẩm định để cạnh tranh các giải thưởng gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

3097858164465169292(2).jpg
Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Ban Chính sách Chiến lược Trung Ương (thứ hai từ phải), ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch VCCI (thứ nhất từ phải), nhà báo Nguyễn Linh Anh - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia và các lãnh đạo, doanh nhân tham quan các gian hàng của các dự án Khởi nghiệp lọt vào Chung kết.

Nhóm thứ nhất là các dự án sinh học, thân thiện môi trường, giải quyết các bài toán môi trường và phát triển bền vững như BioWrap, EchoBags… Nhóm thứ hai là các dự án công nghệ trong lĩnh vực y tế, giáo dục với hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, tiêu biểu như Health Hub – dự án được đánh giá cao cả về công nghệ lẫn giá trị xã hội.

Bên cạnh đó, những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương như Trà Lam Tà Xùa hay Làng Mướp cũng gây ấn tượng nhờ khai thác tốt giá trị đặc thù vùng miền. Tuy nhiên, ông Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng một số dự án dù có ý tưởng “đúng thời điểm” nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện về công nghệ để gia tăng năng lực cạnh tranh.

Kết nối toàn cầu – mục tiêu xuyên suốt của Chương trình

Một điểm mới tại Chung kết năm nay là yêu cầu các dự án thực hiện video giới thiệu sản phẩm và khuyến khích chuẩn bị thêm slide thuyết trình bằng tiếng Anh. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối các startup Việt Nam với Mạng lưới Khởi nghiệp Toàn cầu (GEN) khu vực Indo–Pacific, GEN Singapore, GEN Thái Lan, GITEX và đặc biệt là đối tác đổi mới sáng tạo đến từ Italia – đối tác mới trong năm 2025.

Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2025 không chỉ là nơi trao giải mà còn là không gian kết nối đầu tư, gặp gỡ giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư, mentor, coach, vườn ươm và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Các hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm, giao lưu chuyên gia đã tạo điều kiện để các dự án tiếp cận nguồn lực thực chất.

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều thành quả nổi bật của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia trong việc hỗ trợ startup Việt vươn ra thị trường quốc tế. Green Choice – Á quân năm 2024 – đã giành Giải thưởng Expand North Star 2025 và đại diện Việt Nam tham dự sự kiện tại Singapore với sự hỗ trợ từ GITEX. Dự án 5 Sao – đạt giải Ba năm 2024 – nhận Giải thưởng North Star Asia 2025 và tham gia GITEX Global tại Dubai. Trước đó, GreenTech – Quán quân năm 2023 – đã được tài trợ tham gia chương trình giao lưu doanh nhân trẻ tại Nhật Bản.

Bước sang năm 2026, Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia tiếp tục định hướng đổi mới, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ địa phương và cơ sở đào tạo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở.

Với nền tảng đã được gây dựng trong nhiều năm, Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục là bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trẻ, góp phần hình thành lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng một quốc gia khởi nghiệp sáng tạo trong tương lai.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: