Festival Sông Hồng 2025 sẽ khai mạc vào 19/11

(CLO) Ngày 10/11, Lào Cai họp báo thông tin về Festival Sông Hồng 2025 với chủ đề “Nơi con Sông Hồng chảy vào đất Việt”, diễn ra từ ngày 18–24/11.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: "Festival do Lào Cai chủ trì, mời các địa phương lưu vực sông Hồng và Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) tham gia, hướng tới quảng bá bản sắc vùng thượng nguồn, thúc đẩy hợp tác văn hóa – du lịch – thương mại biên giới".

16-17627609403841098581980.jpg
Từ “cửa ngõ” thượng nguồn, Lào Cai muốn kể lại câu chuyện văn minh sông Hồng bằng ngôn ngữ lễ hội đương đại: tôn vinh di sản, kết nối các địa phương lưu vực sông Hồng của Việt Nam với Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) ảnh: Quốc Hồng

Festival sông Hồng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Tổ chức 13 không gian trưng bày, tái hiện nghi lễ văn hóa, trình diễn dân ca dân vũ, nghề thủ công, sản phẩm OCOP tiêu biểu; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa sông Hồng và hợp tác phát triển lưu vực sông Hồng và Vân Nam - Trung Quốc…

Không gian văn hóa – du lịch mở màn vào 19h30 ngày 18/11 ở Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai), kéo dài suốt tuần với trưng bày “Văn hóa sông Hồng – Sắc màu hội tụ”, “Hành trình văn hóa sông Hồng” và khu xúc tiến du lịch. Các đêm nghệ thuật lúc 19h30 lần lượt: 20/11 “Những âm thanh đại ngàn”, 21/11 trình diễn nghi thức dân gian, 22/11 “Bản sắc hòa điệu”, 23/11 thời trang bản sắc “Lúng liếng non cao”.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn sẽ có trong khuôn khổ Festival
Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn sẽ có trong khuôn khổ Festival

Song hành với hoạt động văn hoá là Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 25 từ 19–24/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, tạo điểm hẹn kết nối doanh nghiệp hai bên biên giới, kích cầu mua sắm – du lịch dịp cuối năm.

Ở mảng thể thao: giải golf Festival (22/11, Sapa Grand Golf Course, khai mạc 6h16), giao lưu bóng đá doanh nhân & thanh niên Lào Cai – Vân Nam (8h30–11h30 ngày 23/11, sân Trường Quốc tế Canada, Cam Đường). Sau tuần lễ chính, giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” diễn ra 28–30/11, khai mạc 7h30 ngày 29/11 tại Quảng trường Dân tộc Bắc Sơn, Hà Khẩu (Trung Quốc). Mạch sự kiện được bố trí theo vòng cung trải nghiệm: ngày vận động – tối nghệ thuật – cuối tuần bùng nổ.

Cũng tại buổi họp báo, tỉnh Lào Cai thông tin về Logo Festival Sông Hồng 2025 sử dụng chính thức trong hoạt động tới đây.

Theo đó, Logo Festival Sông Hồng 2025 được lấy cảm hứng từ hình ảnh uốn lượn đặc trưng của dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại của dải lụa thổ cẩm đặc trưng vùng Tây Bắc. Dòng chảy này còn ẩn chứa hình tượng thiên nhiên trù phú cùng sự khéo léo, tinh tế của con người nơi đây.

z7208990728558_52d3b51301c3a9bb98936b2f3bbe707f.jpg
Logo Festival Sông Hồng 2025 được lấy cảm hứng từ hình ảnh uốn lượn đặc trưng của dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại của dải lụa thổ cẩm đặc trưng vùng Tây Bắc

Bảng màu được chuyển mượt mà, từ xanh lá của núi rừng, sang đỏ nâu của phù sa sông Hồng, đến xanh lục của biển cả, thể hiện một tổng thể hài hòa, trọn vẹn giữa miền núi - đồng bằng - duyên hải, biểu trưng cho sự kết nối vùng miền trong không gian văn hóa sông Hồng.

Tại tối khai mạc sẽ có phần nghi lễ, phát biểu, một chương trình nghệ thuật đặc biệt và pháo hoa tầm thấp; khách mời dự kiến có lãnh đạo Trung ương, đại biểu quốc tế, các địa phương bạn cùng cơ quan báo chí. Điều này củng cố vị thế của Lào Cai trong vai trò “đầu nguồn” và nâng tầm thương hiệu lễ hội vùng sông Hồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: