FIFA khẳng định mọi thách thức đối với vị trí lãnh đạo phải tuân thủ quy chế và các quy trình dân chủ của tổ chức. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc ông Infantino hứng chỉ trích sau khi kế hoạch huy động vốn tư nhân thất bại và xuất hiện cáo buộc liên quan đời tư của ông thời còn làm việc tại UEFA.
Tờ The Daily Telegraph ngày 7/8 đưa tin UEFA từng thanh toán một "khoản tiền sáu chữ số" cho một cựu nhân viên được cho là có quan hệ tình cảm với ông Infantino khi ông giữ chức Tổng thư ký UEFA, cùng khoản hỗ trợ học phí tại một trường kinh doanh.
FIFA bác bỏ các cáo buộc, khẳng định chúng “hoàn toàn sai sự thật”. Người phát ngôn cho biết ông Infantino “cực lực phủ nhận” mọi suy diễn về hành vi sai trái và cho rằng những thông tin này nhằm bôi nhọ ông. FIFA tuyên bố: “Những người không có được sự ủng hộ từ các Liên đoàn thành viên của FIFA thì không nên tìm cách đạt được mục tiêu thông qua những cáo buộc, ẩn ý hoặc thông tin sai lệch”.
Làn sóng phản đối bùng phát sau khi FIFA đề xuất thành lập một công ty thương mại mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý hoạt động kinh doanh của các giải đấu như World Cup, bao gồm bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và các dịch vụ khác.
FIFA dự kiến bán cổ phần thiểu số tại FFE cho các quỹ đầu tư tư nhân. Liên danh nhà đầu tư được cho là do quỹ Thrive Eternal dẫn đầu, do Thrive Capital - công ty do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner (con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump), sáng lập và quản lý.
Ông Infantino, người nhiều lần bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump, từng đề nghị các liên đoàn thành viên thông qua kế hoạch trước ngày 19/9.
Kế hoạch bị UEFA và nhiều liên đoàn quốc gia phản đối sau khi bị rò rỉ cuối tháng 7. Các đối thủ gọi đây là một “âm mưu bí mật” và vụ "lừa đảo chiếm đoạt quy mô lớn". FIFA sau đó hủy kế hoạch ngày 1/8, nhưng UEFA vẫn đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA và cho rằng chỉ rút lại đề xuất là chưa đủ.
Ngày 7/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness công khai yêu cầu ông Infantino từ chức, nói rằng “không còn sự tin tưởng nào vào lúc này”. Anh, Xứ Wales và Serbia cũng được cho là đã rút lại sự ủng hộ đối với ông trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào tháng 3/2027. Dù vậy, ông Infantino vẫn nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn bóng đá châu Phi, Nam Mỹ và các nước như Mexico, Argentina.
Cùng ngày 7/8, ông Infantino đã tới Colombia dự lễ nhậm chức của Tổng thống Abelardo de la Espriella. Khi được hỏi về khủng hoảng, ông không trả lời trực tiếp mà nói mình “hạnh phúc” khi tham gia các hoạt động bóng đá trẻ, đồng thời khẳng định: “Bóng đá là niềm vui, bóng đá là hạnh phúc, bóng đá là sự đoàn kết”.