Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 5/8 tuyên bố không còn tin tưởng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau khi kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup bị hủy bỏ vì vấp phải làn sóng phản đối từ các liên đoàn bóng đá và lãnh đạo FIFA.
Ông Carney cho rằng ông Infantino đã mắc "sai lầm nghiêm trọng" trong công tác quản trị khi thúc đẩy đề xuất mà không tham vấn đầy đủ ban điều hành và hội đồng quản trị FIFA.
Thủ tướng Canada nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn không còn tin tưởng ông Infantino", đồng thời cho rằng quyết định này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của FIFA.
Phát biểu của ông Carney được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch thành lập một công ty trị giá khoảng 20 tỷ USD để quản lý hoạt động thương mại của World Cup với sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. Đề xuất này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), nhiều liên đoàn thành viên và các cố vấn cấp cao của FIFA.
Canada là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Mexico. Trước đó, ông Carney và ông Infantino từng xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện liên quan đến giải đấu.
Làn sóng chỉ trích đối với người đứng đầu FIFA ngày càng gia tăng. Trước đó, Thị trưởng vùng Greater Manchester của Anh cũng tuyên bố ông Infantino "không còn phù hợp để lãnh đạo" bóng đá thế giới.
Theo các nguồn tin, 55 liên đoàn thành viên UEFA từng nhất trí sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được triển khai. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ quan điểm phản đối. Dù FIFA đã rút đề xuất, UEFA khẳng định sẽ phối hợp với các liên đoàn khác nhằm ngăn chặn những kế hoạch tương tự trong tương lai.
Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới tại Rabat, Morocco, với thời hạn đăng ký ứng cử kết thúc vào ngày 18/11.