Phát biểu sau cuộc họp thường kỳ của ban lãnh đạo NFF hôm 7/8, bà Klaveness cho rằng FIFA đang đối mặt với nhiều bất ổn và cần một sự thay đổi để khôi phục niềm tin cũng như tăng cường hợp tác trong bóng đá quốc tế.
"Ông ấy không còn nhận được sự tín nhiệm cần thiết từ các tổ chức thành viên để điều hành FIFA một cách ổn định. Chúng tôi cho rằng Gianni Infantino không thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị này và đề nghị ông từ chức ngay lập tức", bà nói.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh FIFA vấp phải nhiều tranh cãi sau đề xuất bán cổ phần của World Cup cho tư nhân, kế hoạch sau đó đã bị hủy bỏ. Theo bà Klaveness, NFF hy vọng nhiều liên đoàn thành viên của UEFA sẽ cùng lên tiếng về vấn đề này.
Bà cho biết Na Uy sẽ tiếp tục nêu yêu cầu ông Infantino từ chức trong các cuộc đối thoại với FIFA, thay vì đề nghị triệu tập một cuộc họp bất thường của UEFA.
Lise Klaveness, 45 tuổi, là luật sư và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy từ tháng 3/2022. Bà cho biết trong hơn ba năm qua, NFF đã nhiều lần bày tỏ quan ngại với FIFA về các vấn đề quản trị.
Những vấn đề được bà nhắc đến gồm quy trình lựa chọn nước chủ nhà các giải đấu, việc FIFA trao giải thưởng hòa bình đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 năm ngoái, cũng như quyết định xóa thẻ đỏ đối với tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026 sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA.
Là một trong những tiếng nói chỉ trích ông Infantino mạnh mẽ nhất trong giới bóng đá châu Âu, bà Klaveness gần đây được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch FIFA trong tương lai. Tuy nhiên, bà khẳng định hiện chưa có kế hoạch ra tranh cử.
"Tôi biết tên mình được nhắc đến, nhưng đây không phải là chủ đề mà chúng tôi muốn bàn tới lúc này. Chúng tôi cũng chưa sẵn sàng để nói về bất kỳ ứng cử viên nào", bà nói.